BNEWS Ngân hàng trung ương Anh đang xem xét nới lỏng các quy định, liên quan đến tiêu chuẩn vốn quốc tế mới (Basel III), áp dụng cho các ngân hàng thương mại trong nước để tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo rằng việc tuân thủ Basel III, yêu cầu các ngân hàng thương mại buộc phải nâng tỷ trọng và chất lượng vốn trong hoạt động cho vay, bắt đầu từ năm 2025, sẽ bóp nghẹt các doanh nghiệp nhỏ và gây hại cho nền kinh tế.
Tháng 11/2022, Cơ quan Quản lý An toàn (PRA) đã công bố một bản tham vấn cho thấy những các ngân hàng và tổ chức tài chính của Anh sẽ buộc phải giữ lại hàng tỷ bảng Anh, nhiều hơn đáng kể so với các đối thủ tại Liên minh châu Âu (EU), do các quy định nghiêm ngặt áp dụng cho ngành tài chính trong nước, nhằm đáp ứng Basel III. Trước đó, chính PRA đã đề xuất loại bỏ yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - một quy tắc kế thừa của EU cho phép các ngân hàng giảm yêu cầu về vốn đối với các rủi ro tín dụng có thể xảy ra trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ - trong giai đoạn tiến tới áp dụng tiêu chuẩn Basel III. Thông báo của PRA châm ngòi cho một cuộc tranh cãi giữa Chính phủ Anh và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Nhiều ý kiến chỉ trích các nhà lập pháp đang kìm chế doanh nghiệp bằng bộ thủ tục quan liêu, chặn đứng dòng chảy đầu tư vào các tài sản có tăng trưởng cao.Tháng 3/2023, hai ngân hàng lớn nhất Anh, Barclays và Natwest, cho biết họ sẽ buộc phải dành thêm 50 tỷ bảng (62,3 tỷ USD) dự phòng, để tuân thủ các tiêu chuẩn mới. Các ngân hàng nhỏ hơn lo ngại yêu cầu nâng tỷ trọng vốn dự phòng sẽ dẫn đến việc tăng 1% chi phí cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ.
Các ngân hàng đã yêu cầu PRA loại bỏ cách tiếp cận phi logic của cơ quan này, đồng thời cảnh báo những thay đổi dẫn đến các yêu cầu cao hơn tại Anh, so với các đối thủ Mỹ và EU, sẽ gây bất lợi cho ngành tài chính nội địa.Nhóm vận động hành lang cho các tổ chức tài chính và ngân hàng Anh khẳng định rằng bằng cách loại bỏ sự đối xử đặc biệt đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ, “chi phí cho vay đối với một thành phần quan trọng của nền kinh tế Anh sẽ tăng lên và nhu cầu cho vay giảm đi”.
Phản ứng với ý kiến của ngành tài chính, Bộ Tài chính Anh mới đây đã lên tiếng thúc giục PRA khắc phục một sai sót trong khuôn khổ Basel, nghĩa là cho vay có bảo đảm đối với các doanh nghiệp nhỏ hiện được coi là rủi ro hơn so với cho vay không có bảo đảm tương đương. Những thay đổi đang được xem xét sau khi các cơ quan quản lý được Chính phủ ban hành yêu cầu thúc đẩy lĩnh vực tài chính thông qua mục tiêu cạnh tranh thứ cấp và tăng trưởng kinh tế. Các cơ quan quản lý Anh được cho là đang cố tìm kiếm một “giải pháp trung gian”, giúp tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp, để hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ có thể thuận lợi tiếp cận các quy định mới. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan tới vấn đê nói trên, nhưng đang xem xét điều chỉnh các thỏa thuận cho vay hiện có và áp dụng một cách tiếp cận hợp lý đối với rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp các ngân hàng hạ thấp yêu cầu đối với người vay, để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Việc đảm bảo các ngân hàng và doanh nghiệp của Anh không rơi vào thế bất lợi trong cạnh tranh là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất về mặt chính trị, khi BoE hoàn tất việc thực thi giai đoạn tiếp theo Basel III - bộ tiêu chuẩn Basel là chuẩn mực quốc tế giúp các ngân hàng nâng cao quản trị rủi ro và cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng ngành.Base III này được các quốc gia thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008./.
Tin liên quan
Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự báo sẽ có nhiều vụ sáp nhập ngân hàng hơn
Môi trường ngân hàng và sức ép về thu nhập đối với một số ngân hàng khu vực của Mỹ có thể thúc đẩy hoạt động sáp nhập và các cơ quan quản lý có thể sẽ sẵn sàng cho những động thái này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng đô la Australia bất ngờ tăng lên mức cao nhất 10 tuần
Đồng đô la Australia (AUD) đã tăng giá mạnh so với đồng USD, chạm mức cao nhất trong 10 tuần qua vào ngày 17/8 với tỷ giá 1 AUD đổi được 71,29 xu USD.
-
Ngân hàngCác ngân hàng Đức lo ngại mô hình nghỉ hưu từng phần trong ngành bị chấm dứt
Các ngân hàng tư nhân tại Đức đang phản đối khả năng bãi bỏ cơ chế nghỉ hưu từng phần theo mô hình khối.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 19/8: USD được điều chỉnh trái chiều
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h35, tỷ giá USD hôm nay giảm 40 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 25.990 - 26.370 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàngVPBank và Vinachem hợp tác toàn diện, hướng tới tài trợ chuỗi giá trị
Thay vì xử lý riêng lẻ từng nhu cầu phát sinh, hai bên hướng tới giải pháp tài chính tổng thể cho toàn hệ sinh thái, từng bước kết nối dòng hàng – dòng tiền – dữ liệu – nguồn vốn.
-
Ngân hàngBIZ MBBank ứng dụng AI và dữ liệu, rút ngắn hành trình vốn cho doanh nghiệp
MB cho biết việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trên nền tảng BIZ MBBank đã giúp rút ngắn thời gian xử lý một số hành trình tín dụng từ khoảng 10 ngày xuống còn 2 ngày.
-
Ngân hàngSACOMBANK đưa tài chính số đến gần hơn với đời sống người dân
Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, SACOMBANK mang đến những sản phẩm tài chính nổi bật với cách tiếp cận khác biệt, gần gũi, cởi mở và tiện lợi.
-
Ngân hàngABBank đầu tư lớn để khách hàng giao dịch số hóa tại quầy
Mô hình mới kết hợp khu vực tự phục vụ, cabin tư vấn và quầy giao dịch đứng, hướng tới rút ngắn thời gian chờ của khách hàng và tăng tính chủ động khi giao dịch.
-
Ngân hàngNgân hàng tăng tốc số - Bài cuối: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
Khi giao dịch số đã trở thành xu hướng phổ biến, người dân và doanh nghiệp sẽ không chỉ quan tâm dịch vụ có trực tuyến hay không mà còn quan tâm dịch vụ có thực sự thuận tiện, liền mạch, an toàn.
-
Ngân hàngNgân hàng tăng tốc số - Bài 2: Khi dữ liệu trở thành “đòn bẩy”
Dữ liệu không chỉ giúp giao dịch nhanh hơn mà có thể trở thành cơ sở để quản trị tốt hơn, tiếp cận vốn thuận lợi hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh dành cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.












