BNEWS Môi trường ngân hàng và sức ép về thu nhập đối với một số ngân hàng khu vực của Mỹ có thể thúc đẩy hoạt động sáp nhập và các cơ quan quản lý có thể sẽ sẵn sàng cho những động thái này.
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong một cuộc phỏng vấn bên lề cuộc họp của các quan chức tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Bà dự báo môi trường hiện nay có thể chứng kiến nhiều vụ sáp nhập hơn và các cơ quan quản lý sẽ cởi mở nếu kịch bản này xảy ra.
Mới đây, bà Yellen đã tìm cách trấn an các đối tác G7 rằng hệ thống tài chính của Mỹ vẫn ổn định và nước này đã hành động để củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng của mình sau sự sụp đổ của ba ngân hàng khu vực kể từ giữa tháng Ba.Ngày 13/5, trả lời Bloomberg TV, bà Yellen lưu ý cả ba ngân hàng phải đóng cửa đều thua lỗ đáng kể và tỷ lệ tiền gửi không được bảo hiểm cao. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống ngân hàng vẫn được vốn hóa tốt và có thu nhập rất vững chắc.
Trả lời hãng tin Reuters, bà Yellen cho rằng không có bằng chứng về sức ép đối với các ngân hàng quy mô nhỏ hơn, vốn có tỷ lệ lớn tiền gửi được bảo hiểm. Bà bày tỏ sự tin tưởng rằng gần như tất cả các ngân hàng đều có khả năng tiếp cận đủ thanh khoản để đề phòng hoạt động rút tiền không được bảo hiểm. Giá cổ phiếu của các ngân hàng khu vực lớn của Mỹ đã biến động nhiều hơn trong những tuần gần đây, khi các nhà đầu tư tỏ ra cảnh giác với sự ổn định của các ngân hàng quy mô vừa. Chỉ số ngân hàng khu vực KBW đã giảm gần 14% trong tháng này. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của PacWest Bancorp đã giảm 23% trong phiên 11/5, sau khi báo cáo lượng tiền gửi sụt giảm, đã giảm thêm 3% trong phiên 12/5. Theo bà Yellen, sức ép đối với cổ phiếu của ngân hàng có thể khiến những người gửi tiền không được bảo hiểm lo lắng. Bà nói thêm điều đáng tiếc là khi giá cổ phiếu của ngân hàng chịu sức ép, nó có thể gây lo ngại cho những người gửi tiền không được bảo hiểm dù ngân hàng có đủ vốn và thanh khoản. Liên quan nợ công, Bộ trưởng Yellen cho biết, vẫn chưa chắc chắn về thời điểm chính xác Bộ Tài chính Mỹ sẽ cạn tiền để trả các khoản nợ của chính phủ, có thể sớm nhất vào ngày 1/6 tới, song bà sẽ thông báo với Quốc hội bất cứ thay đổi nào về thời điểm này. Bộ trưởng Yellen cho hay bà sẽ gặp các chủ ngân hàng lớn của Wall Street vào tuần tới để thảo luận về trần nợ công. Bà cho rằng các chủ ngân hàng cần nói rõ về việc cuộc tranh luận về giới hạn nợ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế Mỹ.Bà Yellen tái khẳng định quan điểm của bà cho rằng nếu Quốc hội không tăng mức trần nợ liên bang, hiện ở mức 31.400 tỷ USD, thì hậu quả đối với nền kinh tế và tài chính sẽ rất nghiêm trọng./.
Tin liên quan
Bộ trưởng Tài chính Yellen khẳng định khả năng thanh toán của các ngân hàng Mỹ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định hầu hết các ngân hàng Mỹ sẽ đủ khả năng trả các khoản tiền gửi không được bảo hiểm nếu người gửi tiền muốn rút.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngGiảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này
Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt.
-
Ngân hàngLãi suất huy động và bài toán NIM những tháng cuối năm
Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao.
-
Ngân hàngNgân hàng Maroc thâu tóm 55,22% cổ phần Société Générale Ghana
Theo thỏa thuận được công bố ngày 1/10, Tập đoàn ngân hàng Pháp Société Générale sẽ chuyển nhượng toàn bộ 60,22% cổ phần đang nắm giữ tại Société Générale Ghana.
-
Ngân hàngKhơi thông vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mở cửa từ dữ liệu
Số liệu mới nhất cho thấy dư nợ tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp này mới đạt trên 4 triệu tỷ đồng, quy mô khá khiêm tốn so với tổng dư nợ hơn 10,7 triệu tỷ đồng đang cho vay cộng đồng doanh nghiệp.
-
Ngân hàngMB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ
MB hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng, mở rộng dư địa tăng trưởng và đầu tư công nghệ.
-
Ngân hàngĐồng USD tăng giá tuần thứ ba liên tiếp
Trong phiên cuối tuần, chỉ số đồng USD của Bloomberg giảm 0,3%, mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tháng, sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 29.000.
-
Ngân hàngFed có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas, Lorie Logan cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
-
Ngân hàngBVBank và FWD Việt Nam hợp tác phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
Sự kết hợp này cho phép khách hàng đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu tài chính - từ giao dịch, tích lũy, đầu tư đến bảo vệ sức khỏe và tài sản - ngay tại một điểm chạm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 2/10: Giá USD tại các ngân hàng đi lên
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 2/10 ghi nhận xu hướng tăng trở lại.











