BoK: Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng cao nhất trong 17 năm qua

15:27' - 21/07/2017
BNEWS Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), kinh tế Triều Tiên năm 2016 vẫn tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 17 năm bất chấp các lệnh trừng phạt toàn cầu.

Ngày 21/7, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho rằng bất chấp các lệnh trừng phạt toàn cầu vì chương trình vũ khí hạt nhân, kinh tế Triều Tiên trong năm 2016 vẫn tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 17 năm nhờ tăng xuất khẩu và tăng sản lượng khai khoáng cũng như các ngành nghề khác.

Theo BOK, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên đã tăng 3,9% trong năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1999 khi con số này đạt 6,1%.

Triều Tiên không công bố công khai các số liệu của nền kinh tế. BOK đưa ra báo cáo đánh giá về GDP của Triều Tiên hàng năm kể từ năm 1991, căn cứ vào tài liệu của các cơ quan chức năng Hàn Quốc, trong đó có Bộ Thống nhất và Cơ quan tình báo quốc gia. Ngoài ra, các dự đoán của BOK còn dựa trên số liệu của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên.

Triều Tiên đã phải đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan tới việc nước này thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân. Do vậy, Triều Tiên phải phụ thuộc nhiều vào quốc gia láng giềng Trung Quốc - đồng minh duy nhất và là đối tác thương mại lớn nhất, để nhập khẩu nhiên liệu và xuất khẩu than.

Theo BOK, sản lượng than của Triều Tiên, chiếm khoảng 12,6% nền kinh tế nước này, trong năm qua đã tăng 8,4%. Sản lượng các ngành công nghiệp nặng và hóa chất, cũng đóng vai trò chủ chốt cho nền kinh tế với con số tăng 6,7% trong khi tổng lượng hàng xuất khẩu tăng 4,6%.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, nền kinh tế của Triều Tiên gần đây vẫn phát triển do sự phát triển của hàng trăm khu thương mai tư nhân được nhà nước chấp thuận. Trong các trung tâm thương mại này, các nhà kinh doanh bán mọi thứ, từ lương thực tới thiết bị điện tử nhập khẩu của Trung Quốc.

Hồi tháng 2 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên song vẫn tiếp tục giao dịch các mặt hàng khác, trong đó có sắt và quặng sắt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục