BNEWS Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga thông báo chính phủ nước này đã quyết định bỏ yêu cầu phải có chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với khách du lịch nhập cảnh Brazil.
Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp chính phủ có sự tham dự của Tổng thống Jair Bolsonaro, ông Queiroga nêu rõ Brazil sẽ không áp đặt các hạn chế cũng như phân biệt đối xử với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cơ quan quản lý Y tế Brazil (Anvisa), chính phủ nước này sẽ yêu cầu cách ly 5 ngày đối với những du khách chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Trước đó, ngày 6/12, Anvisa đã kiến nghị Chính phủ Brazil yêu cầu “hộ chiếu vaccine” đối với người nhập cảnh vào nước này, trong bối cảnh Brazil đã ghi nhận 6 ca nhiễm biến thể Omicron và số lượng khách du lịch đến quốc gia Nam Mỹ này dự kiến sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm.
Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro đã bác bỏ yêu cầu của Anvisa. Ông Bolsonaro hiện vẫn chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Hiện tại, yêu cầu duy nhất đối với khách du lịch nhập cảnh vào Brazil là xuất trình xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-COV-2.
Trong những ngày gần đây, ít nhất 20 trong số 27 bang của Brazil, bao gồm Sao Paulo và Rio de Janeiro, đã hủy bỏ lễ hội đón mừng Năm mới 2022 do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.
Theo thống kê, Brazil đã ghi nhận tổng cộng hơn 615.000 người tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Brazil hiện là nước có số người tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ./.
- Từ khóa:
- brazil
- covid 19
- dịch covid tại brazil
Tin liên quan
Brazil hủy lễ mừng Năm mới ở Rio de Janeiro
Chính quyền thành phố Rio de Janeiro của Brazil ngày 4/12 đã hủy lễ hội đón mừng Năm mới 2022 do quan ngại ngày một tăng về sự lây lan của biến thể mới Omicron.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










