BNEWS Thị trường máy làm sạch không khí tại Hàn Quốc đang trở nên sôi động do ngày càng có nhiều người tiêu dùng lo ngại về mức độ bụi mịn trong không khí.
Thông báo mới đây của giới chức Hàn Quốc sẽ cho lắp các thiết bị làm sạch không khí tại tất cả các nhà trẻ, trường mẫu giáo, tiểu học và cơ sở đặc biệt trong vòng 3 năm tới càng khiến thị trường mặt hàng đặc chủng này phát triển.
Theo các nhà phân tích thị trường, doanh số bán ra mặt hàng này sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới. Từ con số 500.000 máy làm sạch không khí được bán trong năm 2014, thị trường Hàn Quốc đã tiêu thụ tới 1,4 triệu chiếc năm 2017. Dự đoán, doanh số bán loại thiết bị này trong năm nay có thể lên số 2 – 3 triệu chiếc.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng về máy làm sạch không khí, nhiều hãng điện tử lớn của Hàn Quốc như Samsung Electronics Co. và LG Electronics Inc. đang tung ra thị trường nhiều loại sản phẩm mới, trong đó có cả các loại được tích hợp những tính năng đặc biệt của Internet vạn vật.
Nhiều nhà phân tích thị trường cho biết ngày càng có nhiều người Hàn Quốc quan tâm hơn đến máy làm sạch không khí và tình trạng ô nhiễm bụi mịn đang khiến người dân ngại mở cửa sổ vào những ngày tình trạng này trở nên tồi tệ.
Số hộ gia đình mua hơn 2 máy làm sạch không khí đang gia tăng, dẫn tới sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán loại thiết bị trên so với doanh số của tủ lạnh và máy giặt.
Ngày 6/4 vừa qua, 3 trận đấu bóng chày, môn thể thao được ưa thích số 1 ở Hàn Quốc, trong khuôn khổ giải đấu của Tổ chức Bóng chày Hàn Quốc (KBO) đã phải hoãn lại do không khí bị ô nhiễm bụi mịn và đây là lần đầu tiên việc này diễn ra tại "xứ sở kim chi" do ô nhiễm không khí./.
>>>Hàn Quốc: Chính phủ đề xuất ngân sách bổ sung 3.900 tỷ won nhằm tạo thêm việc làm
Tin liên quan
Vụ rò rỉ dữ liệu của Facebook: Hàng triệu công dân EU và Hàn Quốc bị ảnh hưởng
Facebook đã thừa nhận dữ liệu của khoảng 2,7 triệu người dân EU có thể đã bị Facebook chia sẻ với CA.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












