BNEWS Tranh cãi bùng nổ giữa Israel và Mỹ liên quan tới những phát ngôn của giới chức Mỹ về Bức tường phía Tây ở Đông Jerusalem.
Tranh cãi đã bùng nổ giữa Israel và Mỹ liên quan tới những phát ngôn của giới chức Mỹ về Bức tường phía Tây (còn gọi là Bức tường Than khóc) ở Đông Jerusalem, trong bối cảnh chỉ vài ngày nữa là Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Israel.
Theo kênh truyền hình Channel 2 của Israel ngày 16/5 đưa tin, trong cuộc họp chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump, các nhà ngoại giao Mỹ thông báo với phía Israel rằng việc nhà lãnh đạo Mỹ thăm Bức tường phía Tây là "mang tính cá nhân".
Vì vậy, Israel không có thẩm quyền tại khu vực này và Thủ tướng Benjamin Netanyahu không được chào đón đi cùng ông Trump tại đó.
Israel đã yêu cầu Chính phủ Mỹ giải thích về những bình luận mà Israel cho là "gây sốc" này. Một quan chức Nhà Trắng cho biết phát ngôn nói trên của giới chức ngoại giao Mỹ không được Nhà Trắng cho phép và không phản ánh quan điểm của Mỹ nói chung cũng như quan điểm của Tổng thống Trump nói riêng.
Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu chính phủ của Tổng thống Trump có coi Bức tường phía Tây là một phần của Israel hay không.
Trước đó một ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ ghé thăm Bức tường phía Tây tại thành cổ Jerusalem, địa điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của người Do Thái, và Nhà thờ Mộ Thánh, nơi được các tín đồ Cơ đốc giáo coi là nơi chôn cất thi hài Chúa Jesus.
Israel là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump, sau Saudi Arabia. Dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà B. Netanyahu tại Jerusalem, và Tổng thống Palestine Mamould Abbas tại thành phố Bethlehem ở khu Bờ Tây.
Israel đã chiếm Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập vùng đất này, một động thái không được quốc tế công nhận. Trong khi đó, người Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai./.
Tin liên quan
Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Israel về hoạt động định cư
Ngày 1/5, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận với Israel về hoạt động định cư tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 13/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 13/7/2026
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.











