BNEWS Người phát ngôn quân đội Israel cho biết ngày 27/4, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Israel đã bắn hạ mục một tiêu trên không ở khu vực Cao nguyên Golan, phía Bắc Israel.
Cư dân ở thị trấn Safed phía Bắc Isarel cho biết đã thấy hai quả tên lửa được phóng lên và có những tiếng nổ sau đó. Mục tiêu trên không là một chiếc máy bay không người lái, đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Syria hoặc lãnh thổ do Israel kiểm soát.
Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi Syria cáo buộc Israel bắn nhiều tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria gần sân bay quốc tế ở thủ đô Damascus, gây thiệt hại.
Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz tuyên bố cuộc tấn công trên "phù hợp với chính sách của Israel nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí của Iran từ Syria cho lực lượng Hezbollah ở Liban".
Tuy nhiên, ông không khẳng định Israel đã thực hiện việc này. Truyền thông địa phương Israel cũng đưa tin vụ tấn công nhằm vào một kho vũ khí của Hezbollah, nơi thường xuyên tiếp nhận vũ khí do Iran cung cấp bằng đường hàng không.
Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ tấn công trên, Điện Kremlin kêu gọi các bên kiềm chế. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, đang ở thăm Moskva, cho biết nhà nước Do Thái sẽ không cho phép "tập trung lực lượng của Iran hay Hebollah ở biên giới Golan".
Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên của Israel kể từ khi bùng phát cuộc nội chiến tại Syria năm 2011. Hầu hết các vụ tấn công được thông báo là nhằm vào các đoàn xe chở vũ khí hoặc chở hàng cho lực lượng Hezbollah.
Israel đã chiếm của Syria khu vực rộng 1.200 km2 ở cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ nước mình trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.
Hiện Syria đang kiểm soát 510 km2 của cao nguyên này. Hai nước về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh dù khu vực biên giới ở Golan vẫn khá yên tĩnh trong nhiều thập kỷ trước khi xảy ra nội chiến tại Syria./.
- Từ khóa:
- tên lửa patriot
- israel
- quân sự
Tin liên quan
Doanh nghiệp Israel mong muốn hợp tác lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
Qua tham quan, tìm hiểu, nhiều doanh nghiệp phía Israel cho rằng, nông nghiệp Việt Nam rất có tiềm năng nếu áp dụng các công nghệ tiên tiến mà Israel đang áp dụng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












