BNEWS Các nhà bán lẻ lớn của Hàn Quốc cho biết họ sẽ đóng cửa một phần tại một số cửa hàng tại Seoul để tiến hành biện pháp khử trùng.
Các nhà bán lẻ lớn của Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết họ sẽ đóng cửa một phần tại một số cửa hàng tại Seoul để tiến hành biện pháp khử trùng, sau khi đã có những bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được cho biết là từng tới đây.
Theo đó, cửa hàng bách hóa Shinsegae thông báo cửa hàng ở quận Gangnam sẽ đóng cửa khu ẩm thực ở tầng hầm trong một ngày, sau khi một bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở lại địa điểm trên trong một giờ đồng hồ với chồng hôm thứ Tư (19/2).Shinsegae cho biết họ đã quyết định duy trì hoạt động của các tầng khác vì bệnh nhân chỉ đến thăm khu ẩm thực và có đeo khẩu trang.
Bệnh nhân đã tham dự một buổi lễ tôn giáo của một giáo phái nhỏ hồi tuần trước ở Daegu, thành phố cách Thủ đô Seoul 302 km về phía Đông Nam. Tình trạng nhiễm bệnh của người này đã được xác nhận vào thứ Sáu (21/2). Các thành viên của giáo phái trên chiếm phần lớn trong tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc. Cơ quan Y tế Hàn Quốc sáng 23/2 đã thông báo có thêm 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 556 ca. 4 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh này. Chuỗi cửa hàng bách hóa Lotte Department Store cũng quyết định tạm dừng hoạt động của cửa hàng ở phía tây Seoul, sau khi một bệnh nhân đã đến địa điểm này hôm 19/4. Thông báo của Lotte cho biết dù bệnh nhân chỉ đến thăm một phần của cửa hàng, phía công ty đã quyết định đóng cửa hoàn toàn tòa nhà để đảm bảo an toàn. Đầu tháng này, các chuỗi cửa hàng bách hóa và siêu thị khác, chẳng hạn như Hyundai Department Store, cũng đã tạm dừng hoạt động của các cửa hàng của họ sau khi xác nhận các bệnh nhân từng tới đây./.Tin liên quan
Dịch do virus Corona: Israel cấm du khách Hàn Quốc nhập cảnh
Israel đã ra chỉ thị yêu cầu các du khách Hàn Quốc không được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này từ ngày 22/2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại
Theo một tuyên bố được Tổng thống Donald Trump ký hôm 9/7, Mỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại và phụ tùng sau một cuộc điều tra về lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giớiNga: Thiếu nhiên liệu đe doạ mùa thu hoạch
Nga kỳ vọng một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang đe doạ ngành nông nghiệp nước này.
-
Kinh tế Thế giớiLý do khiến các nhà sản xuất Canada chuyển dịch sang Mỹ
Ngành sản xuất Canada đang "chịu đựng" dưới áp lực thuế quan, với hơn nửa số doanh nghiệp tạm dừng đầu tư và nguy cơ mất dần năng lực sản xuất dài hạn.
-
Kinh tế Thế giớiCách khủng hoảng Trung Đông thay đổi tư duy an ninh năng lượng toàn cầu
Căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz từng khiến giới đầu tư lo ngại về một cú sốc nguồn cung mới.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.












