BNEWS Người phát ngôn của EC cho biết tổ chức này và Anh sẽ chính thức đàm phán về Brexit sau cuộc bầu cử tại Anh.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas ngày 19/4 cho biết các cuộc đàm phán về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ bắt đầu sau cuộc bầu cử sớm của “xứ sở sương mù” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/6 tới.
Thủ tướng Anh Theresa May hồi cuối tháng Ba đã chính thức kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình đưa nước Anh rời khỏi EU. Người đứng đầu Chính phủ Anh ngày 18/4 lại bất ngờ kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử nhằm chiếm ưu thế so với phe đối lập trong bối cảnh các cuộc đàm phán Brexit được dự đoán là sẽ rất khó khăn.
Ngày 19/4, với 522 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua đề xuất này của Thủ tướng May. Với kết quả trên, Thủ tướng May đã giành được nhiều hơn mức phiếu tối thiểu cần đạt được (2/3 số nghị sĩ, tương đương 434 phiếu) để có thể tiến hành bầu cử sớm, gần một năm sau khi cử tri Anh quyết định đưa nước này rời khỏi EU.
Do kế hoạch trên không cần sự phê chuẩn của Thượng viện nên các thủ tục liên quan tiến trình giải tán Quốc hội trước bầu cử vào ngày 3/5 tới sẽ được triển khai từ lúc này.
Ông Schinas và nhiều quan chức EU khác kỳ vọng lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU sẽ thông qua bản dự thảo về đàm phán Brexit trong Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới. Người phát ngôn của EC cũng cho biết hai thể chế của EU hiện đang có trụ sở tại nước Anh là Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) và Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) “phải đặt trụ sở trên lãnh thổ của EU”, một khi tiến trình Brexit hoàn tất. Ông Schinas cho hay Chính phủ Anh sẽ “không có tiếng nói” đối với vấn đề này vì nó không nằm trong các cuộc đàm phán về Brexit.- Từ khóa:
- brexit
- eu
- anh
- đàm phán brexit
- bầu cử tại anh
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Anh cân nhắc cấp thị thực hai năm cho thanh niên các nước EU
Chính phủ Theresa May đang cân nhắc cấp thị thực cho các thanh niên của Liên minh châu Âu tìm kiếm việc làm trong các ngành sử dụng lao động trình độ thấp, như xây dựng và chăm sóc tại Anh
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.













