BNEWS Anh hiện đang đối mặt với đợt suy giảm kinh tế nghiêm trọng nhất trong 3 thập niên qua và đang vay nợ khá nhiều thông qua phát hành trái phiếu để có nguồn tài chính hỗ trợ nền kinh tế trong nước.
Trong một báo cáo mới công bố, các cựu chuyên gia tư vấn cho Chính phủ Vương quốc Anh ngày 6/7 cho biết chính phủ nước này cần thận trọng về vấn đề thanh toán số nợ hiện ở mức cao hay quan điểm cho rằng tỷ lệ lạm phát hiện không đáng quan ngại và phải đảm bảo nguồn thu ngân sách bằng việc hướng tới áp dụng thuế kỹ thuật số.
Anh hiện đang đối mặt với đợt suy giảm kinh tế nghiêm trọng nhất trong 3 thập niên qua và đang vay nợ khá nhiều thông qua phát hành trái phiếu để có nguồn tài chính hỗ trợ nền kinh tế trong nước.Theo ông Mats Persson, từng là chuyên gia tư vấn cho cựu Thủ tướng Anh David Cameron, và ông Raoul Ruparel, từng chuyên gia tư vấn cho cựu Thủ tướng Anh Theresa May, Chính phủ Anh cần thận trọng về chi phí sử dụng nợ đang gia tăng và bong bóng lạm phát. Hai chuyên gia này cho rằng lịch sử lãi suất khá biến động khiến Anh cần thận trọng trước quan điểm cho rằng lãi suất nợ vay sẽ ở mức thấp “mãi mãi”.
Trong khi đó, các nhà tư vấn trên cũng cho rằng khả năng lạm phát của Anh bất ngờ gia tăng vẫn tồn tại. Trong thập niên 1970, lạm phát của Anh đã tăng lên hơn 25%, một ngưỡng mà vài người đã dự đoán chỉ một vài năm trước đó. Hai nhà tư vấn trên cùng với các nhà tư vấn Neil O'Brien và Will Tanner của cựu Thủ tướng Anh Theresa May nhận định, việc cải cách hệ thống thuế của Anh là điều cần thiết, trong đó có việc áp dụng thuế kỹ thuật số. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo sẽ thực hiện những động thái thương mại đáp trả đối với các quốc gia châu Âu đã áp mức thuế kỹ thuật số đối với các hoạt động kinh doanh tại các nước này của những doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ như Alphabet Inc, công ty mẹ của Google, và Facebook Inc./.Tin liên quan
Kinh tế Anh suy giảm với tốc độ kỷ lục
Các biện pháp phong tỏa để đối phó với đại dịch Covid-19 tác động đến nhu cầu và hoạt động của tất cả các lĩnh vực dẫn đến nền kinh tế Anh trong tháng 4 đã suy giảm ở mức kỷ lục.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.










