BNEWS Ông Wendell P. Weeks, CEO của Corning Inc có trụ sở tại Mỹ, cho biết họ tự tin vào sự phát triển của Trung Quốc, nơi công ty đầu tư trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục đầu tư trong nhiều thập kỷ tới.
Theo Global Times, Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF), hội nghị quốc tế lớn đầu tiên của Trung Quốc sau kỳ họp Lưỡng hội năm nay, diễn ra từ ngày 23-24/3, thu hút sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức quốc tế và Giám đốc điều hành (CEO) của hơn 80 tập đoàn đa quốc gia, trong đó có Apple, Corning Inc và Mercedes Benz Group, cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng to lớn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Phát biểu tại lễ khai mạc CDF, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hoan nghênh các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận thị trường, tích cực giải quyết các mối quan tâm của doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài hội nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Trung Quốc sẽ bảo vệ thương mại tự do và đóng góp vào sự hoạt động ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Giáo sư Đại học Columbia Jeffrey Sachs cho rằng Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh tiến bộ công nghệ của Trung Quốc và sự cởi mở của Trung Quốc với thế giới, thúc đẩy hợp tác, thương mại và đầu tư là những thông điệp tích cực rất được đón nhận tại diễn đàn. Ông Wendell P. Weeks, CEO của Corning Inc có trụ sở tại Mỹ, cho biết họ tự tin vào sự phát triển của Trung Quốc, nơi công ty đã đầu tư trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục đầu tư trong nhiều thập kỷ tới. Trong khi ông Michael Nelson, CEO của Amway, tập đoàn đa ngành của Mỹ, tiết lộ công ty có kế hoạch đầu tư 2,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 290 triệu USD) vào thị trường Trung Quốc trong 5 năm tới. Nghiên cứu viên cao cấp Zhou Mi tại Viện Hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế Trung Quốc, cho rằng bất chấp những bất ổn ngày càng tăng đối với nền kinh tế toàn cầu, sự có mặt rộng rãi của các CEO nước ngoài tại CDF gửi đi một tín hiệu quan trọng rằng Trung Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu cho đầu tư nước ngoài. GDP của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 134,9 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2024, tăng 5% so với năm 2023. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng GDP của Trung Quốc khoảng 5% và các biện pháp sẽ được thực hiện để đạt được mục tiêu này cho thấy sự tự tin và sức mạnh của Trung Quốc trong việc đảm bảo những thành tựu mới trong phát triển chất lượng cao. Ông John Quelch, Phó chủ tịch điều hành Đại học Duke Kunsan, cho rằng Trung Quốc là lực lượng chính cho tăng trưởng kinh tế thế giới và sẽ là một thành tựu rất lớn nếu Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% năm 2025. Theo ông Michele Geraci, nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Italy (I-ta-li-a), đối với các công ty và các doanh nghiệp nước ngoài, mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của Trung Quốc có nghĩa là một mức độ ổn định, hy vọng nhiều công ty châu Âu có thể nhận ra rằng Trung Quốc vẫn là nơi để đầu tư. Niềm tin của các CEO và học giả nước ngoài vào đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng lên khi Trung Quốc khuyến khích mạnh mẽ đầu tư nước ngoài và nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty nước ngoài. Báo cáo công tác chính phủ Trung Quốc năm nay nhấn mạnh bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc kiên định cam kết mở cửa với thế giới bên ngoài. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kể từ đầu năm 2025, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp đa hướng để ổn định đầu tư nước ngoài. Vào tháng Một, Trung Quốc ban hành một kế hoạch hành động để ổn định đầu tư nước ngoài khi nước này đang xem xét mở rộng phạm vi chương trình thí điểm mở cửa trong năm nay, trong khi các cơ quan chính phủ liên quan đã giúp giải quyết hơn 500 vấn đề của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua các hội nghị bàn tròn. Theo CEO của Tập đoàn TCP, Saravoot Yoovidhya, TCP cho rằng đầu tư vào Trung Quốc là đầu tư vào tương lai, đồng thời lạc quan về triển vọng kinh tế của Trung Quốc và đã bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách tiếp tục mở rộng đầu tư vào nước này.Tin liên quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ sớm áp thuế đối với ô tô nhập khẩu
Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ sớm áp thuế đối với ô tô nhập khẩu và không phải tất cả các mức thuế mới đều sẽ được công bố vào ngày 2/4 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.











