Các khách sạn Thái Lan kỳ vọng nâng tỷ lệ đặt phòng lên 15-20%
Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan Marisa Sukosol Nunbhakdi cho biết các nhà khai thác du lịch ủng hộ ý tưởng nới lỏng các quy định nhập cảnh thông qua chương trình miễn cách ly cho khách du lịch đã tiêm chủng vì đây là cách duy nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp khách sạn, đặc biệt là ở Bangkok.
Tuy nhiên, các nhà điều hành khách sạn không hy vọng kế hoạch mở cửa trở lại sẽ ngay lập tức thu hút một lượng lớn khách du lịch đến Thái Lan vì vẫn còn một số hạn chế ở nhiều quốc gia.Bà Marisa cho rằng các khách sạn ở Bangkok sẽ có tỷ lệ đặt phòng trung bình 15-20% trong ba tháng cuối năm nay, nhưng mùa cao điểm sắp tới vẫn khó đoán định vì trong giai đoạn đầu Thái Lan chỉ có thể thu hút chủ yếu là khách quay trở lại – những người đã quen thuộc với đất nước này hoặc có người thân hoặc bạn bè tại đây.Những quy định nhập cảnh hiện tại bắt buộc khách du lịch chỉ được lưu trú tại các khách sạn có chứng nhận đảm bảo những tiêu chuẩn quản lý an toàn và y tế với hơn 70% nhân viên được tiêm chủng (SHA Plus), nhưng các cơ sở này không thể tổ chức các sự kiện hoặc hội thảo lớn vì quy định chống tụ tập đông người.Bà Marisa nhận xét đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho cả sự ổn định kinh doanh và tâm lý của người lao động trong ngành khách sạn trong 18 tháng qua, vì họ không biết khi nào có thể quay trở lại công việc và kiếm sống. Kế hoạch mở cửa trở lại là một tia sáng hy vọng cho họ.Theo bà Marisa, các nhà điều hành khách sạn cũng muốn Chính phủ bắt đầu các chiến dịch kích thích du lịch nội địa sớm hơn ngày 15/10 để cho phép khách du lịch đặt khách sạn và các gói tour du lịch trong các kỳ nghỉ lễ quốc gia vào tuần thứ hai của tháng. Nếu việc trợ giá khách sạn và tour du lịch có thể bắt đầu vào ngày 10/10 thì điều đó sẽ khuyến khích nhiều du khách thực hiện các chuyến đi nghỉ dài ngày trong tuần đó, tạo động lực tốt cho các khách sạn và đẩy nhanh việc tuyển dụng trong lĩnh vực này.Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn mới đây cho biết hai chương trình kích thích du lịch nội địa là “Cùng nhau đi du lịch” (We Travel Together) và Tour Teaw Thai sẽ mở đăng ký vào ngày 24/9 và có thể được sử dụng để đi du lịch từ ngày 15/10.Hai chương trình này đã được Nội các Thái Lan thông qua trong quý I/2021, nhưng đã bị trì hoãn vì sự bùng phát của làn sóng COVID-19 thứ ba hiện nay.Chương trình “We Travel Together” hỗ trợ 40% giá khách sạn dự kiến triển khai giai đoạn 3 với kinh phí 5,98 tỷ baht (180 triệu USD), trong khi chương trình mới Tour Teaw Thai trợ giá 40% cho các tour du lịch có kinh phí 5 tỷ baht (150 triệu USD).
Hai giai đoạn đầu tiên của chương trình “We Travel Together” đã tạo ra 26 tỷ baht cho nền kinh tế du lịch địa phương kể từ năm ngoái.
Nhằm thực hiện lời hứa "mở cửa trở lại đất nước sau 120 ngày" được đưa ra tháng Sáu, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh công tác chuẩn bị để thúc đẩy du lịch đồng thời lưu ý những hạn chế để phòng chống đại dịch COVID-19.Người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết Thủ tướng Prayut đã giao cho các bộ Du lịch và Thể thao, Y tế và Nội vụ chuẩn bị cho sự gia tăng khách du lịch nội địa và nước ngoài trong mùa cao điểm du lịch vào quý IV/2021.Hơn hai tháng kể từ khi thí điểm mở cửa cho du khách nước ngoài theo chương trình "Hộp cát Phuket," Chính phủ Thái Lan đã công bố một kế hoạch tham vọng hơn, thực hiện giai đoạn hai mở cửa đất nước tại 5 tỉnh nữa, gồm cả thủ đô Bangkok vào đầu tháng sau và 21 tỉnh khác vào giữa tháng Mười tới. Giai đoạn thí điểm của chương trình xúc tiến du lịch mới sẽ bắt đầu vào tháng Mười, khi 5 tỉnh là Bangkok, Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi và Chon Buri sẽ mở cửa trở lại cho du lịch.Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã cam kết mở cửa thủ đô Bangkok để đón ít nhất 1 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay, nhưng thời điểm mở cửa trở lại đối với khách du lịch đã được tiêm chủng sẽ bị trì hoãn đến 15/10 vì hầu hết cư dân của thành phố vẫn đang chờ mũi tiêm ngừa COVID-19 thứ hai. Ngoài ra, từ giữa tháng Mười, Thái Lan sẽ không chỉ mở cửa cho khách du lịch quốc tế, mà đồng thời triển khai các chiến dịch kích thích nội địa nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước. Kế hoạch này phù hợp với việc nới lỏng đi lại trên toàn quốc sẽ được áp dụng từ ngày 15/10 trở đi.Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht (khoảng 91 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP).Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht, kém xa con số gần 40 triệu lượt vào năm 2019./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan quyết tâm mở cửa cho du lịch
14:07' - 16/09/2021
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho các bộ ngành khác nhau đẩy nhanh công tác chuẩn bị để thúc đẩy du lịch đồng thời lưu ý những hạn chế để phòng chống đại dịch COVID-19.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mở rộng kinh doanh ngân hàng xuyên biên giới giữa Thái Lan và Malaysia
08:30' - 16/09/2021
Các ngân hàng ở Thái Lan và Malaysia được mời bày tỏ quan tâm đến việc trở thành QAB ở Malaysia hoặc Thái Lan.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế
07:10' - 16/09/2021
Dự báo của Trung tâm Thông tin Kinh tế thuộc SCB đã giảm so với ước tính tăng trưởng 0,9% đưa ra hồi tháng Bảy.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp gỗ tìm cách ứng phó cơn sóng thuế quan
21:15'
Một "cơn sóng lớn" mang tên thuế quan vừa được chính quyền Mỹ công bố đang đặt ra những thách thức không nhỏ, buộc các doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược.
-
Doanh nghiệp
Vietjet tăng chuyến bay đến Australia dịp cuối năm
17:30'
Vietjet còn mang đến cơ hội trải nghiệm không gian bay hạng Business và SkyBoss với ưu đãi giảm 50% giá vé.
-
Doanh nghiệp
Boeing bàn giao số máy bay lớn nhất kể từ năm 2018
16:34'
Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã bàn giao 55 máy bay vào tháng 9/2025, mức cao nhất kể từ năm 2018, khi hoạt động sản xuất của hãng dần ổn định sau một loạt vấn đề về an toàn và sản xuất.
-
Doanh nghiệp
CEO Pfizer kêu gọi thúc đẩy hợp tác với ngành dược Trung Quốc
16:32'
Theo CEO Pfizer, ngành dược phẩm Mỹ cần tăng cường hợp tác với Trung Quốc – nơi tốc độ phát triển nhanh đã giúp nước này chiếm tới 30% hoạt động phát triển thuốc toàn cầu trong thập kỷ qua.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận hàng quý của Samsung lớn nhất kể từ năm 2022 nhờ chip HBM
10:20'
Samsung Electronics vừa công bố mức lợi nhuận hàng quý lớn nhất trong hơn ba năm, phản ánh nhu cầu chip nhớ HBM bùng nổ trong bối cảnh cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tăng tốc trên toàn cầu.
-
Doanh nghiệp
Vỏ trứng và tre giúp chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xanh hơn
09:57'
Moriroku, nhà cung cấp có mối quan hệ chặt chẽ với Honda Motor, đang nỗ lực trộn vỏ trứng, vỏ sò, tre và các vật liệu sinh khối khác vào nhựa để giảm thiểu việc sử dụng nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ.
-
Doanh nghiệp
Niềm tin doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
09:41'
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh quý III/2025 đạt 66,5 điểm – mức cao nhất trong ba năm, cho thấy sự lạc quan và cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam.
-
Doanh nghiệp
Mỹ hoãn áp thuế dược phẩm Singapore, doanh nghiệp chờ miễn trừ
05:30'
Mỹ tạm hoãn thuế 100% với dược phẩm xuất khẩu từ Singapore, tạo thời gian cho doanh nghiệp đàm phán miễn trừ, bảo đảm hoạt động sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng ổn định.
-
Doanh nghiệp
Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm là bảo vệ người tiêu dùng
14:53' - 14/10/2025
Với Vinamilk, minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết phát triển bền vững.