BNEWS Do tình hình dịch viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) lan rộng, nhiều nhà bán lẻ lớn tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đóng hàng loạt cửa hàng.
Hãng kinh doanh mỹ phẩm Sa Sa International ngày 10/2 thông báo để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng, cộng thêm nhu cầu tiêu dùng của khách hàng hiện nay sụt giảm, doanh nghiệp này sẽ tạm thời đóng 21 cửa hàng tại Hong Kong (Trung Quốc) và Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) cho đến khi có thông báo mới.
Trong đó, Hong Kong (Trung Quốc) có 18 cửa hàng. Sa Sa International không tiết lộ có cắt giảm nhân viên hay không, chỉ cho biết sẽ căn cứ nhu cầu để sắp xếp nhân sự một cách linh hoạt.
Nhà phân tích Mark Huang của Bright Smart Securities cho biết việc tạm đóng một số cửa hàng lần này là biện pháp bất đắc dĩ và cũng là một trong những cách để giảm bớt chi phí. Nhưng nếu dịch bệnh trong thời gian ngắn vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt thì hoạt động kinh doanh của Sa Sa sẽ chịu tác động lớn. Ngoài ra, Chow Tai Fook- công ty kinh doanh nữ trang lớn thứ 2 trên thế giới tính theo giá trị thị trường sau Tiffany&Co - cũng cho biết trước tình hình dịch bệnh hiện nay, công ty đã tạm thời đóng hơn 40 cửa hàng tại Hong Kong và Macau.Các cửa hàng còn lại cũng rút ngắn thời gian kinh doanh hàng ngày (đóng cửa vào 19h). Chow Tai Fook cũng nhấn mạnh hiện không có kế hoạch cắt giảm nhân viên và sẽ sắp xếp cho nhân viên nghỉ phép linh hoạt hoặc đến các cửa hàng khác làm việc.
Tương tự, Tse Sui Luen- công ty bán lẻ trang sức có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) - cũng công bố sẽ tạm thời đóng 16 cửa hàng Chỉ còn 15 cửa hàng của Tse Sui Luen tại Hong Kong (Trung Quốc) và Macau (Trung Quốc) sẽ tiếp tục mở cửa, để phối hợp với thành phố ngăn chặn dịch bệnh, giảm bớt rủi ro lây nhiễm bệnh, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên.Người phát ngôn của Tse Sui Luen cho biết môi trường kinh doanh của ngành bán lẻ Hong Kong (Trung Quốc) đã rất khó khăn trong nửa cuối năm 2019 và hiện còn phải đối mặt thêm những tác động tiêu cực của dịch bệnh do nCov bùng phát.
Hong Kong (Trung Quốc) từng được coi là “cửa ngõ” cho những thương hiệu xa xỉ tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc. Tuy vậy, khi số lượng du khách đến đây hiện sụt giảm do dịch bệnh lan rộng các nhà bán lẻ của Hong Kong (Trung Quốc) có thể sẽ phải đối mặt với một giai đoạn kinh doanh khó khăn trong thời gian tới./.Tin liên quan
Hàng nghìn người trên 2 du thuyền tại Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc) bị cách ly
Hàng nghìn khách trên hai du thuyền tại Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc) đang bị cách ly để ngăn chặn nguy cơ chủng mới của virus Corona.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.











