BNEWS Ngày 22/3, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đồng loạt chỉ trích vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng gửi đi thông điệp thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ người dân cũng như Chính phủ Anh.
Bà Merkel khẳng định, Đức sẽ cùng người dân Anh đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức.
Trong khi đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định vào thời khắc này, người dân Đức luôn sát cánh với người dân Anh. Về phần mình, Tổng thống Hollande khẳng định, Pháp có thể thấu hiểu nỗi đau và sự mất mát mà người dân Anh đang phải gánh chịu.
Trong số hơn 40 người bị thương trong vụ tấn công ở Anh, đã xác định có 3 học sinh trung học Pháp. Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cũng thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Anh, đồng thời lên án vụ tấn công kinh hoàng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Canada,Thủ tướng nước này Justin Trudeau cùng ngày ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công trước tòa nhà Quốc hội Anh. Ông cho rằng, đây là hành động hèn nhát, tấn công vào nền dân chủ thế giới, đồng thời khẳng định Canada và Anh là bạn bè và đồng minh thân thiết - mối quan hệ được xây dựng dựa trên những giá trị và lịch sử chung.
Ông Trudeau bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Theresa May và người dân Anh, đồng thời khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Chính phủ Anh và sát cánh với người dân Anh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ông nêu rõ Canada “sẽ tiếp tục hợp tác với Anh và các đồng minh khác để cho thế giới thấy rằng tự do và dân chủ sẽ luôn chiến thắng”.
Trong khi đó, trong tuyên bố phát đi từ Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố Nhà Trắng lên án vụ tấn công, đồng thời cam kết Chính phủ Mỹ ủng hộ mọi nỗ lực để đáp trả vụ tấn công, cũng như buộc thủ phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, Thủ tướng Bỉ Charles Michel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Venezuela Nicola Maduro,... cũng lên án vụ tấn công ở Anh và bày tỏ tình đoàn kết, sự chia sẻ với nỗi đau mà đất nước và người dân Anh đang phải hứng chịu.
Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Anh, phản đối mọi hình thức khủng bố, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã gửi lời chia buồn của Moskva và chia sẻ sự mất với Anh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng lên án vụ tấn công và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân, khẳng định châu Âu luôn đoàn kết với Anh trong cuộc chiến chống khủng bố và sẵn sàng hỗ trợ London.
Theo kế hoạch, để thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Anh, chính quyền thủ đô Paris (Pháp) quyết định tắt đèn Tháp Effel - biểu tưởng của nước Pháp vào lúc 23 giờ GMT (6 giờ sáng Việt Nam) ngày 23/3 để tưởng niệm nạn nhân trong vụ tấn công ở Anh.
Vụ tấn công bên ngoài toà nhà Quốc hội xảy ra đúng thời điểm Anh chuẩn bị kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu tiến trình đàm phán đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Vụ việc cũng làm cả châu Âu chấn động khi diễn ra đúng vào ngày Bỉ tưởng niệm 1 năm xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào sân bay và nhà ga tàu điện ngầm tại thủ đô Brussels, làm 32 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
>>>Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Có dấu hiệu của khủng bố Hồi giáo
>>>Thủ tướng Theresa May lên án mạnh mẽ vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh
Tin liên quan
Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Có dấu hiệu của khủng bố Hồi giáo
Trợ lý Ủy viên phụ trách chống khủng bố thuộc Lực lượng Cảnh sát London, cho biết cảnh sát nước này nghi ngờ các phần tử “khủng bố Hồi giáo” đứng đằng sau vụ tấn công tại tòa nhà Quốc hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











