BNEWS Theo lãnh đạo các nước ngoài G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cần phải đi đầu trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Đây là lời kêu gọi của lãnh đạo các nước không thuộc G7, trong đó có Hà Lan và Chile, đưa ra trong bức thư ngỏ gửi lãnh đạo G7 đề ngày 18/5.
Trong thư, các tổng thống và thủ tướng của 7 nước không thuộc G7 nhấn mạnh: "Chúng ta phải chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch và loại bỏ dần các loại nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 đi đầu trong nỗ lực này và phối hợp với chúng tôi để đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28)".
Lãnh đạo các nước ngoài G7 cũng cho rằng các nước công nghiệp phát triển cần hỗ trợ những nỗ lực nhằm xây dựng các mục tiêu toàn cầu mới để thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Cùng ký vào bức thư trên ngoài các nhà lãnh đạo Hà Lan và Chile còn có các nhà lãnh đạo của New Zealand cùng Quần đảo Marshall, Palau, Saint Lucia và Vanuatu - 4 quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Nhiều nước, trong đó có 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), đang hy vọng tất cả nước tham dự COP28, dự kiến khai mạc ngày 30/11 tới tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất -UAE), sẽ nhất trí loại bỏ dần việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch gây biến đổi khí hậu.
Đề xuất này đã được đưa ra và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ trong các cuộc đàm phán tại COP27 diễn ra năm ngoái, nhưng sau đó đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia giàu dầu mỏ và khí đốt.
Hiện dư luận đang đổ dồn sự chú ý xem các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thể hiện quan điểm thế nào tại Hội nghị thượng đỉnh G7, diễn ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, từ ngày 19-21/5.
Tại hội nghị vào tháng trước, các bộ trưởng khí hậu của G7 đã nhất trí đẩy nhanh việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cam kết này có được thực hiện hay không. Trong khi đó, một số Bquốc gia khác đã để ngỏ khả năng cho phép tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch./.
Tin liên quan
G7 lên kế hoạch trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng và xuất khẩu của Nga
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản trong tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).










