Các toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông

16:05' - 19/02/2017
BNEWS Ngày 19/2/2017, các toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông được di chuyển về đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) gần khu vực ga La Khê để chuẩn bị lắp ráp lên ray tuyến đường sắt trên cao.

 Đoàn tàu đầu tiên gồm có hai đầu máy, hai toa chở khách về tới Hà Nội sau nhiều ngày vận chuyển một cách phức tạp và công phu. Dự kiến tối nay, các đoàn tàu sẽ được đưa lên đường ray tại ga La Khê (Hà Đông) để chuẩn bị lắp ráp.

 Số thiết bị được phủ kín bạt, vận chuyển bằng xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
 Xe tải đầu kéo với hàng chục bánh, dài vài chục mét chở 4 toa tàu từ cảng Hải Phòng về Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Phần gầm của các toa tàu. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Phần gầm của các toa tàu. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
 Số thiết bị được phủ kín bạt, vận chuyển bằng xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Đoàn xe được tập kết tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

 Cần cẩu siêu trường siêu trọng được lắp đặt tại ga La Khê (Hà Đông), chuẩn bị để đưa các toa tàu lên đường ray. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Đầu máy của toa tàu Cát Linh – Hà Đông trong đợt triển lãm tháng 10/2015 tại triển lãm Giảng Võ. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
 Đầu máy của toa tàu Cát Linh – Hà Đông trong đợt triển lãm tháng 10/2015 tại triển lãm Giảng Võ. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Đầu máy của toa tàu Cát Linh – Hà Đông trong đợt triển lãm tháng 10/2015 tại triển lãm Giảng Võ. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục