BNEWS Ngày 25/1, Viện Chính phủ (IFG), một viện nghiên cứu của Anh, nhận định cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Theresa May đang cản trở tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.
Báo cáo của IFG cho rằng những "xáo trộn" xung quanh cuộc cải tổ đang làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho Brexit của chính phủ, cản trở các nỗ lực thông qua các dự luật quan trọng và giảm năng lực đối phó với những thách thức cấp thiết về dịch vụ công. Giám đốc IFG Bronwen Maddox cảnh báo điều này có thể dẫn đến suy giảm lòng tin của người dân vào chính phủ.
Theo báo cáo trên, tới nay, chỉ có 4 bộ trưởng trong chính quyền của Thủ tướng May là tại nhiệm từ thời điểm nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 7/2016. Có tới 71% thành viên nội các Anh, tương đương 85 trên tổng số 122 vị trí, đã qua thay đổi so với thời điểm tổng tuyển cử tháng 6/2017.
Ngày 8/1 vừa qua, Thủ tướng May bắt đầu tiến hành cải tổ nhân sự nhằm thúc đẩy chương trình cải cách và tiến trình Brexit. Cuộc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh đảng Bảo thủ của bà đang bị Công đảng bám rất sát trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây và trong tình trạng chia rẽ nội bộ liên quan đến các cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU sau khi nước này dự kiến rời EU vào tháng 3/2019.
Liên quan đến tình hình Brexit, cựu Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng kế hoạch rời EU của London "là một sai lầm, nhưng không phải một thảm họa". Phát biểu bên lề hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), ông Cameron cho rằng những gì đang diễn ra hiện nay ở Anh "không tệ như một số dự đoán ban đầu" mặc dù Brexit vẫn sẽ là một tiến trình khó khăn.
Ông Cameron là thủ tướng vào thời điểm nước Anh tổ chức cuộc trưng cầu ý dân 23/6/2016 về Brexit. Là người chủ trương ủng hộ Anh ở lại EU, chính khách này đã từ chức ngay sau sự kiện chính trị chấn động châu Âu này./.
- Từ khóa:
- brexit
- anh
- eu
- thủ tướng anh theresa may
- cải tổ nội các
Tin liên quan
Doanh nghiệp Anh mong muốn London theo đuổi Brexit "mềm"
Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May đang đối mặt với sức ép từ tổ chức các chủ doanh nghiệp nước Anh (CBI) kêu gọi chính phủ ở lại trong Liên minh thuế quan EU thời hậu Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.












