Cần Thơ đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng phát triển đô thị xanh
Dự án ‘‘Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” nay là phường Đại Thành và phường Ngã Bảy thành phố Cần Thơ vừa được khởi công xây dựng có tổng mức đầu tư trên 1.211 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của thành phố Cần Thơ.
Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án có 4 hợp phần với thời gian thực hiện 570 ngày có 4 nhà thầu liên danh xây dựng. Cụ thể: Hợp phần A xây dựng hệ thống thoát nước mưa, kè chống sạt lở (Xẻo Vông) nhằm giảm thiểu rủi ro ngập úng, hợp phần B xây dựng hệ thống thu gom nước thải cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường, xử lý nước thải và quản lý phân bùn).
Hợp phần C xây dựng và cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng (hồ Xáng Thổi) và hợp phần D nâng cao năng lực cho cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự án nhằm khai thác, sử dụng dự án hiệu quả, đồng thời mua sắm trang thiết bị quan trắc, cảnh báo và dự báo rủi ro thiên tai. Mục tiêu dự án xây dựng đô thị ở phường Đại Thành, phường Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Theo Giám đốc Công ty Cổ phần cầu đường 10 Trần Quang Thịnh, công ty là đơn vị chủ lực phối hợp với các nhà thầu: Công ty Cổ phần đầu tư xâu lắp Miền Nam, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Trí Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Hậu Giang thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục như: Kè Cái Côn, kè Sóc Trăng, kè Xẻo vông, kè hồ Xáng Thổi, hạ tầng cây xanh đường Phạm Hùng.Ông Trần Quang Thịnh Giám đốc Công ty Cổ phần cầu đường 10 cho biết, hiện, công tác giải phóng mặt bằng các hợp phần của dự án đã được địa phương bàn giao cơ bản trên 80%, dự kiến đến tháng 10/2025 sẽ bàn giao 100% mặt bằng thi công tuyến kè. Hiện, đơn vị thi công của công ty tiến hành triển khai thi công trình phần kè sông Cái Côn, nhà thầu tập trung huy động các nguồn lực tài chính, thiết bị, nhân lực để thi công công trình đạt chất lượng tốt nhất và hoàn thành sớm hơn tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.
Theo ông Tống Hoàng Khôi, Bí thư phường Ngã Bảy, thời gian qua, tình hình sạt lở diễn ra thường xuyên tại phường Ngã Bảy, tình trạng này ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Bên cạnh đó, tình hình xử lí rác thải ở địa phương cũng quá tải, do đó, dự án sẽ góp phần rất lớn cho địa phương trong xây dựng đô thị xanh, bền vững, giảm thiểu rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu đến địa phương. Cũng theo ông Khôi, dự án xây dựng đô thị xanh đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ người dân địa phương. Nhờ đó, người dân đã chủ động tham gia vào nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, chẳng hạn như phân loại rác, tiết kiệm năng lượng và trồng cây xanh.Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng trung tâm thương mại, bất động sản ở phường Đại Thành, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Tâm Nghĩa phấn khởi khi dự án ‘‘Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” được khởi công xây dựng.
Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Tâm Nghĩa (phường Đại Thành) chia sẻ: “Việc xây dựng đô thị xanh không chỉ là giải pháp để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn là một chiến lược phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Xây dựng đô thị xanh góp phần thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và thương mại tại địa phương phát triển. Cũng theo ông Trần Thanh Tâm, việc cải thiện môi trường sống và hạ tầng đồng bộ đã làm tăng giá trị của các khu vực dân cư, dự án tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, từ các ngành công nghiệp xanh như năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, đến các dịch vụ du lịch và thương mại. Doanh nghiệp có thể áp dụng các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường, vừa đóng góp cho cộng đồng vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành “thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại” mang đậm bản sắc sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cũng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Song đó, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thi công.
Cũng theo lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu phường Ngã Bảy và phường Đại Thành mang ý nghĩa chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho người dân ở thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.- Từ khóa :
- Cần Thơ
- đô thị xanh
- đô thị trọng điểm Cần Thơ
Tin liên quan
-
Công nghệ
Cần Thơ tích cực triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”
13:30' - 22/09/2025
Theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, Cần Thơ đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng thành phố trở thành trung tâm động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong kỷ nguyên số.
-
Đời sống
Cần Thơ giải quyết điểm nghẽn, nút thắt để phát triển
14:52' - 19/09/2025
Sáng 19/9, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ I (2025 – 2030).
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ tăng tốc nguồn vật liệu cho cao tốc
18:41' - 18/09/2025
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ, hiện nguồn vật liệu cát còn thiếu khoảng 6,788 triệu m3, nhiều nhất là dự án thành phần 4 khoảng 5,37 triệu m3.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm từ vốn vay Nhật Bản
17:19' - 18/09/2025
Mục tiêu của 2 dự án nhằm xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới quốc lộ, đường liên tỉnh phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch thành phố Cần Thơ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nâng quan hệ Việt Nam – Algeria lên tầm cao mới
21:30'
Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria, phóng viên TTXVN tại Algiers đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh về quan hệ giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Kuwait
19:19'
Chiều 16/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân đã tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức quốc gia Trung Đông này từ ngày 16 - 18/11.
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Lê Văn Lương được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
19:17'
Chiều 16/11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Nâng cao năng lực dự trữ chiến lược quốc gia
18:58'
Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý mới để hệ thống dự trữ trở thành “lá chắn” kinh tế xã hội có khả năng điều tiết, can thiệp hiệu quả khi thị trường gặp biến động.
-
Kinh tế Việt Nam
Ký hợp tác chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh
15:21'
Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 - 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Luật Đầu tư (sửa đổi) thúc đẩy minh bạch, nâng sức hút vốn quốc tế
14:13'
Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) cắt giảm thủ tục, phân cấp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, tăng tính minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đầu tư cho vùng biên là đầu tư cho sự ổn định lâu dài của quốc gia
14:13'
Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ khởi công dự án “Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai”.
-
Kinh tế Việt Nam
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Tầm nhìn toàn cầu và sức mạnh nội sinh của Việt Nam
14:12'
Giáo sư Carl Thayer nhận định Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam, đề cao đối ngoại, cải cách thể chế, phát triển kinh tế tự chủ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
VIPTAM và InLog ký thỏa thuận thương mại Việt - Mỹ 1 tỷ USD
10:51'
Công ty VIPTAM và InLog công bố chiến lược hợp tác 10 năm, đặt mục tiêu giao dịch hai chiều 1 tỷ USD giai đoạn 2025–2026, khởi đầu bằng đơn hàng 100 triệu USD đầu tiên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công công trình. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Đại diện đơn vị thi công phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Nhà thầu, đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực thi công dự án. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN
Đơn vi thi công chuẩn bị triển khai dự án Kè sông Cái Côn. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN