Cần Thơ gỡ “điểm nghẽn” thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

16:23' - 14/10/2025
BNEWS Thành phố Cần Thơ sau khi hợp nhất có diện tích 6.360,08 km2, dân số trên 4 triệu người đã tạo ra dư địa và không gian để phát triển kinh tế khá lớn.

Theo lãnh đạo UBND thành phố để trở thành động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đang tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó, tập trung xây dựng kế cấu hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

* Giải quyết tồn đọng để thu hút đầu tư

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh giai đoạn 1 được thành lập năm 2009 đến nay (tỉnh Hậu Giang cũ) có diện tích quy hoạch 200,85 ha, đến nay đã qua 5 lần điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư cũng như phát triển kinh tế trong tình hình mới.

 

Ông Đoàn Thanh Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay khu công nghiệp đã thực hiện giải phóng mặt bằng 99,43 ha và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư 79,34 ha, các hạng mục cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp hiện hữu 20,09 ha. Diện tích còn lại khu công nghiệp khoảng 100,1 ha đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, trong đó có 593 hộ đã bàn giao mặt bằng với 78,28 ha, còn lại vướng giải phóng mặt bằng 214 hộ diện tích 23,14 ha.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ cho biết, đối với Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh hiện có trên 10 nội dung trung tâm đang phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương để xử lý trong thời gian tới. Các phần việc còn lại, trung tâm đã phân loại, có giải pháp xử lý từng trường hợp cụ thể đảm bảo đúng tiến độ đề ra và theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh giai đoạn 1 là một trong những khu công nghiệp lớn, có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất ở thành phố Cần Thơ. Do đó, việc giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của khu công nghiệp là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay, hiện các các sở, ngành liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh để phối hợp với UBND xã Thạnh Xuân và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn. Chính quyền địa phương thành lập các tổ tăng cường tuyên truyền vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận của người dân bàn giao mặt bằng cho dự án và giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh trong tháng 12/2025.

* Tăng cường thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Theo Phó trưởng Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Nguyễn Thái Bình, từ đầu năm đến nay xúc tiến đầu tư đạt được những kết quả đáng kể. Đơn vị đã tiếp và làm việc với 11 nhà đầu tư đăng ký dự án mới; trong đó có 4 dự án mới với tổng vốn đăng ký đạt 695,4 triệu USD.

Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung là 379 dự án, bao gồm 333 dự án trong nước, 45 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đăng ký lũy kế hiện vượt 10,18 tỷ USD; trong đó vốn thực hiện đạt 4,76 tỷ USD đạt 46,7% tổng vốn đăng ký. Ban Quản lý đã làm việc với doanh nghiệp về tình hình triển khai dự án và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, thời gian tới ban sẽ tập trung thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh giai đoạn 1, Khu công nghiệp Trần Đề, xem xét chủ trương đầu tư các dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú 1 - Cụm B; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi, Khu công nghiệp Mỹ Thanh. Ban sẽ phối hợp ngành chức năng liên quan xử lý các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Theo ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Cần Thơ, hiện ban sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp và tham mưu cho UBND thành phố tháo gỡ “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, hạ tầng quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo minh bạch công khai, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ, phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tích hợp trong quy hoạch phát triển 37 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.191,23 ha. Đến nay, đã thành lập 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 541,65 ha và đang xem xét lựa chọn chủ đầu tư đối với 5 cụm công nghiệp với diện tích 274 ha, 22 cụm công nghiệp còn lại với diện tích 1.375,58 ha đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa nhận định, việc thành lập thành phố Cần Thơ mới (từ Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang cũ) đã tạo ra dư địa và không gian phát triển kinh tế khá lớn. Để đạt mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 66.

Ban có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban Chỉ đạo 66 đã xác định 28 công trình trọng điểm cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó có 6 dự án liên quan đến các khu công nghiệp.

Thành phố đang đẩy mạnh thực hiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, nạo vét các luồng hàng hải, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần đưa thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục