BNEWS Ông Chris Cooper, Giám đốc điều hành Công ty LNG Canada, nhận định chuyến hàng đầu tiên của LNG Canada đã khẳng định được dấu mốc và cơ hội của ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tương lai.
Theo bài phân tích được đăng trên tờ Financial Post, ông Chris Cooper, Giám đốc điều hành Công ty LNG Canada, nhận định chuyến hàng đầu tiên của LNG Canada đã khẳng định được dấu mốc và cơ hội của ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tương lai.
Lô hàng đầu tiên này, hướng đến các thị trường nước ngoài, là cột mốc quan trọng không chỉ đối với công ty hàng đầu Canada về LNG này và năm đối tác liên doanh, các cộng đồng địa phương và người bản địa First Nations, mà còn đối với cả tỉnh British Columbia (BC) nói riêng và Canada nói chung. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một ngành công nghiệp mới ở Canada, ngành đã tạo ra hàng chục nghìn việc làm trên khắp đất nước, vô số cơ hội đào tạo và việc làm cho lao động trẻ, lợi ích kinh tế-xã hội cho người dân và nguồn thu mới cho chính quyền. Trong vai trò hiện tại và trước đây ở LNG Canada, ông Chris Cooper đã chứng kiến tác động tích cực của dự án đối với doanh nghiệp địa phương, hạ tầng công cộng, bệnh viện, trường học, tổ chức phi lợi nhuận, với đóng góp trực tiếp vượt 10 triệu CAD (7,3 triệu USD) cho các sáng kiến phát triển lực lượng lao động, và thêm 13 triệu CAD cho đầu tư cộng đồng. Giá trị tích lũy của những hợp đồng và thầu phụ của LNG Canada dành cho doanh nghiệp địa phương, người bản địa và doanh nghiệp khác tại tỉnh British Columbia đã đạt gần 6 tỷ CAD. LNG Canada tiên phong trong ngành công nghiệp mới này ở Canada. Tất nhiên, hành trình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều quan sát viên nhận xét cơ hội LNG của Canada lẽ ra đã đến sớm hơn. Là ngành mới nổi, công ty đã gặp nhiều thách thức, trong đó có giai đoạn bất ổn về quy định. Các yếu tố khác như địa hình rộng lớn, gồ ghề của Canada đã được khắc phục bằng sự đổi mới, bền bỉ và quyết tâm. Không những thế, khi LNG Canada mới xây dựng được một năm thì công ty phải đối mặt đại dịch toàn cầu chưa từng có, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng nhân lực và thử thách năng lực. LNG Canada và các nhà thầu đã kiên cường như một đội, hoàn thành công việc an toàn. Giai đoạn đầu thiết kế công suất 14 triệu tấn mỗi năm, LNG Canada có lợi thế từ nguồn khí tự nhiên dồi dào, chi phí thấp của tỉnh British Columbia; khí hậu mát mẻ tối ưu hóa sản xuất; cảng nước sâu không đóng băng quanh năm; khoảng cách vận chuyển đến châu Á ngắn hơn 50% so với Vịnh Mexico của Mỹ và tránh kênh đào Panama. Bên cạnh đó, lực lượng lao động tay nghề cao, thiết kế nhà máy sáng tạo dùng tuabin khí và nguồn điện phụ trợ từ BC Hydro - tất cả tạo công thức thành công. Thời cơ của Canada đã đến, và trên nhiều phương diện, thời điểm không thể tốt hơn. Thế giới đang khao khát nguồn năng lượng carbon thấp, chất lượng cao, được sản xuất có trách nhiệm. Các quốc gia muốn khử carbon cho nền kinh tế và coi LNG là giải pháp chuyển đổi. Canada là nước xuất khẩu ổn định, đáng tin cậy, đối tác thương mại tốt và là lựa chọn mạnh mẽ so với các nước lãnh đạo khó đoán. Với Canada, ngành LNG đã chứng minh - vào lúc rất cần - rằng người dân tỉnh British Columbia và Canada có thể xây dựng những dự án lớn, và còn làm được hơn thế, với nhiều dự án LNG khác đang triển khai, cùng giai đoạn 2 mà LNG Canada đang xem xét. Trong giai đoạn 2, LNG Canada có thể tăng gấp đôi công suất lên 28 triệu tấn/năm, đưa LNG Canada trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Quyết định đầu tư cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi xem xét khả năng cạnh tranh, chi phí, tiến độ, phát thải khí nhà kính tương lai và nhu cầu các bên liên quan. Mục tiêu của LNG Canada là tiếp tục thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở đẳng cấp thế giới ở quy mô lớn. Với quỹ đạo này, cùng sự hợp tác liên tục giữa ngành, chính phủ, người lao động Canada, cộng đồng địa phương và người bản địa First Nations, Canada có cơ hội rất lớn để trở thành một trong năm nước xuất khẩu LNG hàng đầu. Điều đó sẽ góp phần đáng kể giúp Canada đạt mục tiêu tham vọng nhưng khả thi hơn nữa: trở thành siêu cường năng lượng thế giới.Tin liên quan
Châu Á - lời giải cho bài toán khí đốt của Canada
Canada mới đây đã xuất khẩu một lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Á, báo hiệu sự khởi đầu tươi sáng trên bước đường vươn xa ra thị trường LNG toàn cầu của cường quốc Bắc Mỹ này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.











