Canada khởi đầu tài khóa mới khá lạc quan

13:40' - 31/07/2018
BNEWS Canada đã khởi đầu tài khóa mới khá thuận lợi với mức thặng dư ngân sách tới 3,2 tỷ đôla Canada (CAD) trong hai tháng đầu của năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4 vừa qua.

Số liệu do Bộ Tài chính Canada công bố cho thấy mức thặng dư ngân sách (trong tháng Tư và tháng 5/2018) kể trên cải thiện hơn rất nhiều so với con số thặng dư 68 triệu CAD được ghi nhận trong cùng kỳ tài khóa trước.

Trước đó, hồi tháng 2/2018, Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau ước tính ngân sách của Canada có thể thâm hụt 18,1 tỷ CAD trong tài khóa 2018, bắt đầu từ ngày 1/4.

Hiện Canada vẫn chưa công bố con số thâm hụt ngân sách chính thức của tài khóa vừa kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua. Tuy nhiên, báo cáo ngân sách tháng Hai đưa ra con số thâm hụt ước vào khoảng 19,4 tỷ CAD.

Báo cáo của Bộ Tài chính hồi tháng Năm cho hay Chính phủ Canada dự kiến con số thâm hụt ngân sách cuối cùng sẽ nằm “trong khoảng” ước tính đó.

Trước khi lên cầm quyền, đảng Tự do cam kết chỉ duy trì thâm hụt ngân sách hằng năm dưới 10 tỷ CAD và đạt cân bằng ngân sách trước khi bước vào cuộc bầu cử liên bang tiếp theo năm 2019. Trong lúc tỷ lệ nợ trên GDP của Canada đang ở mức 30,4% và dự kiến sẽ được giảm xuống còn 28,4% GDP vào tài khoá 2022.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục