BNEWS Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan có mục tiêu đối với ôtô sản xuất tại Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 3/4, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan có mục tiêu đối với ôtô sản xuất tại Mỹ, nhưng không áp dụng mức thuế quan trả đũa rộng hơn nhằm ứng phó với cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada cũng như các đối tác thương mại khác trên toàn cầu.
Phát biểu với các phóng viên, ông Carney cho biết Canada sẽ phản ứng bằng cách áp dụng cách tiếp cận của Mỹ, với mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe nhập khẩu từ Mỹ không tuân thủ Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Tuy nhiên, mức thuế của Canada không giống như của Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến phụ tùng ôtô vì Canada hiểu được lợi ích của hệ thống sản xuất tích hợp.
Chính phủ Canada dự kiến xây dựng một khuôn khổ cho các nhà sản xuất ôtô tại Canada để có thể tránh được thuế quan của Mỹ miễn là những nhà sản xuất ôtô này duy trì việc sản xuất và đầu tư tại Canada.
Ông Carney đã phải tạm dừng chiến dịch vận động tranh cử của mình để lên kế hoạch ứng phó với những tuyên bố áp đặt thuế quan của ông Trump hôm 2/4 bằng các cuộc gặp gỡ các thành viên Nội các và Thủ hiến các tỉnh của Canada.
Trong tuyên bố của ông Trump, mặc dù các mặt hàng của Canada và Mexico được miễn trừ thuế quan nếu tuân thủ USMCA, nhưng Canada vẫn phải đối mặt với mức thuế 25% đối với thép, nhôm và ôtô.
Xe ôtô do Canada sản xuất sẽ chỉ bị đánh thuế 12,5% nếu có chứa 50% thành phần của Mỹ theo USMCA. Các công ty không tuân thủ USMCA sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%.
Ngoài ra, kali và năng lượng của Canada sẽ phải chịu thuế 10%, nhưng có thể được dỡ bỏ nếu ông Trump cho rằng Canada đã ngăn chặn được dòng chảy fentanyl và di cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Thủ tướng Carney cho rằng tất cả những điều này đều không có căn cứ, không hợp lý và là sự sai lầm, làm ảnh hưởng tới công nhân ngành ôtô của Canada. Ví dụ như nhà máy ôtô tại Windsor sẽ phải đóng cửa trong hai tuần tới, khiến 3.600 công nhân có thể mất việc.
Động thái trên của Canada được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp, áp dụng thuế quan có đi có lại đối với các đối tác thương mại của Mỹ trên toàn thế giới và áp đặt mức thuế 25% đối với ôtô, xe tải nhẹ cùng phụ tùng ôtô do nước ngoài sản xuất, với lời giải thích rằng biện pháp như vậy là cần thiết để bảo vệ "an ninh quốc gia".
Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết ông Carney cùng đội ngũ của mình đang nỗ lực vạch ra chiến lược để chống lại "các hành động thương mại phi lý" của Mỹ đối với Canada, bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Canada, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.
Văn phòng này còn nói rằng Thủ tướng Carney cũng đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong đó hai bên cam kết tăng cường quan hệ kinh tế trong bối cảnh thuế quan thương mại của Mỹ.
Mặc dù Canada không nằm trong làn sóng áp thuế quan đối ứng mới nhất của Mỹ, nhưng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đưa ra những chỉ trích liên quan đến thuế quan nông nghiệp của Canada gắn liền với quản lý chuỗi cung ứng.
Canada dự kiến có thể phải chịu thêm nhiều mức thuế đối với gỗ xẻ, dược phẩm, chất bán dẫn, thép và nhôm trong thời gian tới.
Tin liên quan
Doanh số bán xe tại Mỹ tăng mạnh trước khi áp thuế nhập khẩu
Trước lo ngại việc áp thuế nhập khẩu ô tô của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy giá xe tăng hàng nghìn USD, doanh số xe bán tải và xe SUV tại Mỹ đã tăng trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuỗi điện khí LNG cần cơ chế giá theo thị trường để hút được vốn đầu tư
Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, để thúc đẩy chuỗi dự án điện khí LNG, cần hoàn thiện cơ chế giá điện theo thị trường, đổi mới hợp đồng mua bán và chính sách phù hợp trong Luật Điện lực sửa đổi.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.











