Cập nhật COVID-19 đến tối 9/5: Hơn 4 triệu người mắc COVID trên toàn cầu

20:24' - 09/05/2020
BNEWS Tính đến tối 9/5 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt hơn 4 triệu người.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 19h 45 phút tối 9/5 (giờ Việt Nam), thế giới có 4.038.664 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 276.880 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 1.402.323 người.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong vì COVID-19 lớn nhất thế giới, lần lượt là 1.322.215 ca và 78.622 ca.

Đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong là Anh với 31.241 ca, trong khi số ca mắc của Anh chỉ cao thứ tư trên thế giới với 211.634 ca.

Tiếp theo là Italy với 20.301 ca tử vong và 217.185 ca mắc COVID-19. Nước có số ca tử vong lớn thứ tư là Tây Ban Nha với 24.276 ca trong khi số ca mắc COVID-19 của nước này cao thứ hai thế giới.

Thứ tự các nước trong danh sách 10 nước có số ca tử vong lớn nhất thế giới tiếp theo gồm: Pháp (26.230 ca), Brazil (10.017 ca), Đức (7.510 ca), Iran ( 6.589 ca), Thổ Nhĩ Kỳ ( 3.689 ca) và Nga ( 1.827 ca). 

Như vậy trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 904 ca tử vong và 29.373 ca mắc COVID-19 mới.

DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM

 

Tính đến 18 h tối 9/5, Việt Nam liên tiếp 23 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI

*Số ca tử vong mới tại Mỹ ở mức 1 con số

Theo thống kê của worldometer.info, tính đến 19h 45 tối 9/5 (giờ Việt Nam), số ca tử vong mới tại Mỹ chỉ là 7 người, thấp hơn nhiều so với con số 1.687 của ngày hôm qua. 

Giới chức y tế Mỹ đã kêu gọi chính quyền liên bang cấp thêm ngân sách để cơ quan này có thể mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người dân bị sang chấn tâm lý do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa và cách ly xã hội sau khi kết quả một nghiên cứu vừa công bố cho thấy số người Mỹ có thể tử vong vì tự tử và nghiện ma túy, rượu... có thể lên tới 150.000 người.

*WHO hối thúc các nước xác định nhanh các ca mắc

WHO cho rằng các nước nên sẵn sàng xác định nhanh các ca mắc bệnh COVID-19 nếu dịch tái bùng phát, trong khi mở cửa lại nền kinh tế và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng chống COVID.

WHO cũng cho rằng các chính phủ cần cải thiện tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ buôn bán động vật sống.

Tổ chức này không khuyến nghị các chợ như vậy trên toàn thế giới phải đóng cửa dù chợ bán hải sản và động vật tươi sống ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được cho là có liên quan đến sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

*Trung Quốc có tổng số ca mắc COVID-19 nhập ngoại lên tới 1.681 người

Trong thông báo ngày 9/5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục có thêm một ca mắc COVID-19 từ nước ngoài tại thị trấn Thiên Tân, nâng tổng số ca mắc bệnh "nhập ngoại" lên thành 1.681 người. 

Theo ủy ban trên, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước này cũng không ghi nhận thêm ca tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Trong ngày 8/5, có thêm 53 bệnh nhân tại Trung Quốc đại lục được xuất viện sau khi khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên thành 78.046 người. Tính tới ngày này, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.887 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.633 ca tử vong.

*Dịch COVID-19 tại Châu Âu

Đại dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến mới tại các nước châu Âu, trong thời điểm thế giới ghi nhận thêm 4.862 ca tử vong và 90.352 ca nhiễm mới trong ngày 8/5.

Số liệu mới nhất đến tối 8/5, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã lên tới 26.230 người (tăng 243 ca trong 24 giờ qua), bao gồm 16.497 ca ở bệnh viện (tăng 111 ca) và 9.733 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 132 ca). 

Hiện Pháp có 22.724 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện (giảm 484 ca), trong đó 2.868 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 93 ca). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ một tháng nay. Đến nay, 55.782 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Tại Pháp, 100 triệu khẩu trang sẽ sẵn sàng được cung cấp cho người dân vào ngày 11/5, cũng như 50 triệu khẩu trang sử dụng một lần dành cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Hơn 10 triệu khẩu trang sẽ được phát miễn phí cho người sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian đầu sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Những người không đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng sẽ bị phạt 135 euro. 

Tại Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này thông báo ghi nhận thêm 1.327 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 8/5, nâng tổng số ca mắc bệnh lên thành 217.185 trường hợp. 

Trong khi đó, vùng tâm dịch Lombardy, miền Bắc Italy, ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 80.723 người (tăng 609 trường hợp), trong đó số ca tử vong là 14.839 người (tăng 94 ca). Tổng số ca nhập viện tại vùng là 5.702 trường hợp, với 400 ca phải điều trị tích cực (giảm 80 trường hợp).

Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) Silvio Brusaferro cho biết đường cong dịch đang giảm và đây là dấu hiệu tích cực, kể cả khu vực tâm dịch Lombardy. Chỉ số lây nhiễm (RO) tại các khu vực hiện trong khoảng 0,5-0,7, đồng nghĩa với số ca lây nhiễm đang giảm. 

Tây Ban Nha ngày 9/5 đã xác nhận việc giảm số ca tử vong do COVID-19 cũng như số ca mắc mới trong ngày.

Tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã lên đến 26.478 người, sau ghi nhận thêm 179 ca tử vong trong 24 giờ tính đến 21h ngày 8/5 theo giờ địa phương, thấp hơn mức 229 ca trong 24 giờ trước đó. Ngoài ra, số ca mắc mới ở Tây Ban Nha trong ngày cũng giảm khi nước này có thêm 604 ca mắc, thấp hơn rất nhiều so với 1.095 ca được thống kê 24 giờ trước đó, nâng tổng số ca mắc lên thành 223.578 người.

Còn tại Anh, Bộ Môi trường cho biết nước này ghi nhận thêm 626 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại "xứ sở sương mù" lên thành 31.241 người. 

Tại Nga, tính đến trưa 9/5 (giờ địa phương), nước này tiếp tục ghi nhận số người mắc COVID-19, mức cao trong 24 giờ qua, với 10.817 trường hợp tại 84 chủ thể liên bang, đưa tổng số người nhiễm bệnh 198.676 người.

Trong 24 giờ qua tại LB Nga có 5.308 người khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 31.916 người, và 104 ca tử vong. Với số ca tử vong mới này, tổng số người bệnh nhân COVID-19 tại Nga không qua khỏi lên 1.827 người.

*Dịch COVID-19 tại châu Á:

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố sáng 9/5, Hàn Quốc ghi nhận có thêm 18 ca mới (trong đó 17 ca có liên quan đến ổ lây nhiễm ở Itaewon) nâng tổng số ca nhiễm lên 10.840 ca và có thêm 84 bệnh nhân COVID-19 hồi phục hoàn toàn

Ngày 9/5, Thị trưởng thành phố Seoul đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm mới.

Hiện Hàn Quốc chưa áp mức phạt đối với các trường hợp không tuân thủ hướng dẫn phòng dịch sau khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mới từ ngày 6/5 vừa qua, song vẫn ban lệnh hành chính nhằm yêu cầu các cơ sở kinh doanh trên thực hiện đúng nguyên tắc phòng dịch. Tuy nhiên, theo Luật Phòng chống và quản lý bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc, những trường hợp vi phạm "mệnh lệnh hành chính" với mục đích phòng dịch được ban bố bởi chính quyền địa phương, sẽ bị phạt tiền tối đa 3 triệu won (khoảng 60 triệu VNĐ).

                Video: Hàn Quốc bất ngờ đóng cửa các trung tâm giải trí

Ngày 9/5, Bộ Y tế Indonesia ghi nhận thêm 533 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.645 ca. Đây mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 16 ca lên 959 ca. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 2.607 người. Số ca nghi nhiễm trên cả nước là 29.690 ca.

Nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định ở nhà để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Cùng ngày 9/5, Iran đã ghi nhận thêm 1.529 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên thành 106.220 người.

Trong số liệu thống kê cập nhật do Bộ Y tế và giáo dục y khoa Iran, nước này cũng có thêm 48 ca tử vong do mắc COVID-19 đêm qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 6.589 người.

Tại Philippines, Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) tuyên bố sẽ cho phép các chuyến bay quốc tế đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) tại thủ đô Manila bắt đầu từ ngày 11/5 tới. 

Theo đó, các chuyến bay thương mại và chuyến bay thuê riêng quốc tế sẽ chỉ được phép hạ cánh tại NAIA vào những ngày nhất định. Hạn chế này sẽ kéo dài 1 tháng từ ngày 11/5-10/6 và chỉ áp dụng tại sân bay NAIA, trong khi những sân bay quốc tế khác sẽ có những hạn chế riêng. 

Những hạn chế trên không áp dụng với các chuyến bay gặp tình huống khẩn cấp, chuyến bay chở hàng, thiết bị y tế, chuyến bay cấp cứu, quân sự, bảo dưỡng, chuyến bay chở hàng kết hợp chở khách ra nước ngoài./.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục