Cập nhật COVID-19 thế giới tối 8/5: Nga có gần 190.000 ca, Mỹ mất 20,5 triệu việc làm

20:26' - 08/05/2020
BNEWS Cập nhật mới nhất tình hình dịch COVID-19 tính đến tối 8/5, Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 10.699 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 187.859.

Cập nhật các diễn biến chính của dịch COVID-19 trên thế giới:

* Bộ Lao động Mỹ ngày 8/5 cho biết lệnh phong tỏa do sự bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xóa sổ 20,5 triệu việc làm của Mỹ trong tháng 4, phá hủy gần như tất cả các vị trí được tạo ra ở thập kỷ trước trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự sụp đổ chưa từng có đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 14,7% - vượt xa mức đỉnh cuối năm 2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - so với mức 4,4% trong tháng 3.

* Ngày 8/5, các bãi biển ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đã được phép mở cửa trở lại sau gần hai tháng đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo quyết định mới, từ 6h-10h mỗi ngày, người dân được phép bơi lội, lướt ván và chạy bộ trên bãi biển nhưng dưới sự giám sát của cảnh sát.

Trước đó, các thành phố khác ở Tây Ban Nha như San Sebastian và Valencia cũng đã cho phép các bãi biển mở cửa để người dân tập thể dục.

Kể từ ngày 14/3, khoảng 47 triệu người dân Tây Ban Nha đã buộc phải ở trong nhà do lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, trong hai tuần qua, Tây Ban Nha bắt đầu từng bước dỡ bỏ các hạn chế.

Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố ngày 8/5, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 229 ca ca tử vong do mắc COVID-19 (tăng so với mức 213 ca trước đó một ngày), nâng tổng số ca tử vong lên 26.299 người. Trong khi đó, số ca mắc bệnh đang là 222.857 người.

* Ngày 8/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 10.699 ca nhiễm mới tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 187.859.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của đơn vị trên cho biết 48,9% trong số ca bệnh mới không có hiểu hiện lâm sàng. Cũng trong 1 ngày qua, có thêm 2.805 bệnh nhân đã khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 26.608, trong khi tổng số ca tử vong là 1.723, tăng 98 ca so với ngày trước đó.

* Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Kitasato (Nhật Bản) chủ trì vừa sản xuất thành công một loại kháng thể trung hòa (neutralizing antibody) nhân tạo chống virus SARS-CoV-2.

Kết quả thử nghiệm của nhóm nghiên cứu cho thấy phần lớn các tế bào có kháng thể trung hòa này không bị nhiễm SARS-CoV-2. Kháng thể trung hòa được tạo ra trong cơ thể con người khi các tế bào bị nhiễm virus. Kháng thể này bám chặt vào virus và ngăn không cho chúng đeo bám các thụ quan trên bề mặt của các tế bào.

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 8/5, chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức họp báo liên quan đến việc phát sinh 11 ca nhiễm COVID-19 mới có cùng nguồn lây từ ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận vào ngày 7/5 vừa qua.

Đến thời điểm chiều 8/5 đã có 114 người tự khai báo với cơ quan y tế địa phương và đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trong đó 11 người đã cho kết quả dương tính, 97 người âm tính và 6 người vẫn đang phải chờ kết quả.

* Bộ Y tế Belarus cho biết đã ghi nhận thêm 913 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số người mắc COVID-19 lên con số 20.168, chiếm 8,7% số xét nghiệm đã thực hiện. Trong số này, một ngày qua có 679 người hồi phục được xuất viện, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 5.067, và thêm 4 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 116.

* Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h sáng 8/5 (theo giờ địa phương), nước này đã ghi nhận thêm 504 người nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 14.195.

Trong 24 giờ qua, tại Ukraine có 21 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 361 ca. Ngoài ra, tổng cộng 2.706 bệnh nhân đã phục hồi sau khi có thêm 310 ca bình phục.

* Ngày 8/5, Chính phủ Indonesia ghi nhận 336 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên thành 13.112. Trong khi đó, đã có tổng cộng 2.494 bệnh nhân bình phục sau khi có thêm 113 người phục hồi và được xuất viện.

* Cùng ngày, Philippines ghi nhận thêm 120 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 10.463 ca. Bộ Y tế Philippines (DOH) cũng thông báo có thêm 116 bệnh nhân đã phục hồi trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên con số 1.734. Ngoài ra, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này hiện đã tăng lên đến 696 ca, sau khi ghi nhận 11 ca tử vong mới.

* Tại Malaysia, đã ghi nhận thêm 68 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên thành 6.535. Ngoài ra, hiện có tổng cộng 4.864 bệnh nhân đã phục hồi.

* Trong khi đó, tại Thái Lan, tổng số ca mắc COVID-19 tính đến chiều 8/5 đã tăng lên 3.000 sau khi có thêm 8 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, nước này không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào và tổng số ca tử vong vẫn là 55./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục