BNEWS Cập nhật COVID-19 đến 6 h sáng 18/5, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới đã là 4.797.374 người, tăng 80.365 người. Tại Việt Nam đến 6h sáng 18/5, không ghi nhận ca mắc mới.
Cập nhật mới nhất COVID-19 theo thống kê của worldometers.info, tính đến 6h sáng 18/5 (theo giờ Việt Nam), đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 316.446 người trên toàn cầu, tăng 3.544 người so với 24h trước.
Số ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm này trên toàn cầu đã lên tới 4.797.374 người, tăng 80.365 người.Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới với 90.931 người (tăng 818 người), tiếp đó là Anh với 34.636 người (tăng 170 người), Italy với 31.908 người (tăng 145 người), Pháp với 28.108 người (tăng 483 người) và Tây Ban Nha với 27.650 người (tăng 87 người).Nga ghi nhận thêm 9.709 ca mắc, nâng tổng số ca bệnh lên 281.752 và đã vượt Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới.
Nepal và Madagascar đã có các ca tử vong đầu tiên do COVID-19.
Hiện dịch COVID-19 đã xảy ra tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trên thế giới cũng có 1.854.244 được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên vẫn còn 44.820 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chiếm 2% tổng số bệnh nhân đang được điều trị.
Còn tại Việt Nam tính đến 6h sáng 18/5:
Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 18/5: 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.- Tính đến 6h ngày 18/5: Việt Nam có tổng cộng 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Tính từ 18h ngày 17/5 đến 6h ngày 18/5: 0 ca mắc mới.
DIỄN BIẾN CHÍNH COVID-19 TRONG 24H QUA
*Liên minh 62 nước do EU và Australia dẫn đầu thúc đẩy điều tra độc lập về virus SARS-CoV-2.
Đây là nỗ lực nhằm mang lại sự minh bạch và trách nhiệm đối với sự lây lan của căn bệnh COVID-19- đã được thừa nhận rộng rãi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Dự thảo về điều tra độc lập này sẽ yêu cầu Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hợp tác với Tổ chức Thú y thế giới để thực hiện các nhiệm vụ "khoa học và hợp tác" nhằm xác định nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2 và con đường lây lan sang người, bao gồm cả vai trò của vật chủ trung gian.*Canada cấp phép thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với loại vaccine phòng COVID-19 có tên Ad5-nCoV.
Đây là sản phẩm phối hợp giữa Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada với công ty sinh học CanSino của Trung Quốc phát triển.
Cơ quan Y tế Canada đến nay đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đối với 33 phương pháp điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhận COVID-19.
Video: Canada cho phép thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19
*Dịch COVID-19 tại châu Âu:
Tây Ban Nha thông báo có thêm 87 ca tử vong, nâng số trường hợp không qua khỏi tại nước này lên 27.650 ca. Đây là lần đầu tiên trong 2 tháng qua, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong trong 1 ngày dưới 100 ca. Số ca mắc mới tăng từ 230.698 ca lên 231.350 ca.
Nga thông báo số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày tiếp tục giảm dưới 10.000 trường hợp. Tính tới trưa 17/5, nước này ghi nhận thêm 9.709 ca mắc tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca mắc lên 281.752 người. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cho biết có tới 42,4% trong tổng số bệnh nhân COVID-19 mới ở Nga không có các biểu hiện lâm sàng.Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất với 3.855 ca bệnh mới được phát hiện trong ngày qua, đưa tổng số bệnh nhân tại thủ đô của nước Nga lên 142.824 người.
*Dịch COVID-19 tại Châu Á:
Giới chuyên gia y tế Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19 - cảnh báo quốc gia này có nguy cơ đối mặt với đợt tái bùng phát dịch bệnh do thiếu miễn dịch trong cộng đồng.
Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia cố vấn y khoa cấp cao cho chính phủ, cho biết ở thời điểm hiện tại, đa số người dân Trung Quốc vẫn dễ mắc COVID-19 do không có miễn dịch. Ông nêu rõ đây là thách thức lớn.Tại thành phố Vũ Hán, từng là tâm dịch của Trung Quốc và thế giới, trong ngày 16/5, thành phố đã tiến hành tổng cộng 222.675 cuộc xét nghiệm axit nucleic, gần gấp đôi so với 1 ngày trước đó.
Trong bối cảnh số ca mắc mới có xu hướng chậm lại, ngày 17/5, Thái Lan đã cho phép các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa mở cửa trở lại sau khi phải tạm ngừng hoạt động hồi tháng 3 vừa qua do COVID-19. Tuy nhiên, các trung tâm mua sắm sẽ phải đóng cửa vào 20h hằng ngày. Những khu vực có đông người tụ tập như rạp chiếu phim hay sàn chơi bowling vẫn tiếp tục đóng cửa. Thái Lan cũng rút ngắn lệnh giới nghiêm ban đêm 1 giờ đồng hồ, từ 23h tới 4h sáng hôm sau, thay vì từ 22h tới 4h sáng hôm sau. Trong ngày 17/5, Thái Lan ghi nhận thêm 3 ca mắc, tiếp nối đà giảm trong những ngày gần đây. Hiện có tổng cộng 3.028 ca mắc tại nước này, trong đó có 2.856 bệnh nhân đã bình phục và 56 ca tử vong.Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất cho đến nay, thêm 4.987 ca và 120 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ lên 90.927 ca và 2.872 ca tử vong. Tính đến nay, 34.109 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện sau khi bình phục. Trước tình hình trên, Ấn Độ đã quyết định gia hành lệnh phong tỏa toàn quốc đến cuối tháng 5 này.Singapore đã xác nhận thêm 682 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 28.038 người. Đa số những ca dương tính mới được phát hiện là các lao động nhập cư sống trong những khu nhà tập thể. Ngoài ra, 4 ca bệnh mới là cư dân thường trú ở Singapore. Hiện số ca tử vong tại Singapore duy trì ở con số 22 ca.Philippines xác nhận thêm 7 ca tử vong và 208 ca mắc. Như vậy, số ca mắc được xác nhận ở Philippines tính đến thời điểm hiện tại là 12.513 ca, trong đó có 824 người tử vong, 2.635 người đã bình phục.Indonesia ghi nhận thêm 489 ca mắc và 59 ca tử vong trong ngày. Như vậy, tổng số ca mắc tại Indonesia đến nay là 17.514 ca, trong đó 1.148 ca tử vong. Indonesia đang thử nghiệm thuốc Quinine (vốn được dùng để điều trị bệnh sốt rét) trong điều trị bệnh COVID-19, đồng thời đặt mua nhiều loại thuốc khác được một số quốc gia đánh giá là có triển vọng>>>CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂYTin liên quan
Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát
Giới chuyên gia y tế Trung Quốc, nơi khởi phát dịch COVID-19, cảnh báo quốc gia Đông Á này có nguy cơ đối mặt với đợt tái bùng phát dịch bệnh do thiếu miễn dịch trong cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.















