Cập nhật dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 6h00 ngày 15/4

06:09' - 15/04/2020
BNEWS Cập nhật mới nhất dịch COVID-19, đến 6h00 ngày 15/4/2020, Việt Nam có 267 trường hợp mắc COVID-19.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tới 6h00 ngày 15/4/2020, Việt Nam có 1 ca mắc mới.

Tổng số ca mắc hiện tại là 267 trường hợp.

Trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,9%

- 107 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,1%.

Tổng số người bình phục: 169

Số ca mắc mới tính đến 6h00 ngày 15/4: 1 ca 

CA BỆNH 267 (BN 267):Bệnh nhân nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3. Ngày 8/4 được cách ly tập trung tại Hà Nội. Ngày 13/4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.968, trong đó: 

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 601

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.455

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 54.912.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 08 ca.

 

Bổ sung gần 1.500 người bán vé số cần được hỗ trợ: Ngày 14/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa đề xuất Ủy ban nhân Thành phố bổ sung gần 1.500 người bán vé số cần được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trước đó, từ ngày 3 đến 9/4, các quận huyện tiếp tục rà soát và bổ sung thêm 5.307 người bán vé số cần được hỗ trợ.

Tính đến nay, số lượng người bán vé số cần được hỗ trợ tăng thêm sau các đợt báo cáo bổ sung là 18.707 trường hợp. Như vậy, Thành phố chi hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn, không phải 9 tỷ đồng như dự kiến ban đầu.

Hà Nội ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19: Ngày 14/4, tại buổi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội và các cơ quan nội chính của thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng: Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với các cấp, ngành của thành phố là phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác khác vẫn diễn ra bình thường, thậm chí cán bộ, công chức cần làm việc tích cực hơn nữa để giảm thiểu tác động do dịch gây ra, cùng với đó là khôi phục sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng, đảm bảo đời sống dân sinh.

93 mẫu cho kết quả âm tính với COVID-9 liên quan đến bệnh nhân 262: Liên quan đến bệnh nhân số 262 mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến 17 giờ ngày 14/4, ngành chức năng trong tỉnh đã lập danh sách xác định 180 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân (F1) và 571 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân (F2).

Trong tổng số 160 trường hợp lấy mẫu, đã có 93 mẫu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 50 trường hợp F1 và 43 trường hợp F2. Còn 67 mẫu còn lại hiện đang chờ kết quả.

Bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Hà Tĩnh điều trị khỏi COVID-19: Chiều 14/4, bệnh nhân số 146 - bệnh nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) công bố khỏi bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết: Bệnh nhân số 146 đã có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính và được công bố khỏi bệnh, sau khi ra viện bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. Hiện tại sức khỏe của Nguyễn Thị H. bình thường.

Phát hiện hơn 40 người tụ tập hát và sử dụng ma túy tại quán karaoke: Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa kiểm tra, phát hiện 43 nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke Titanic trên địa bàn xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ quán karaoke đã vi phạm quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19; còn đối với nhóm khách, ngoài việc vi phạm sử dụng ma túy, nhóm này còn không tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật...

Vi phạm quy định, Phó Chủ tịch HĐND xin từ chức: Chiều 14/4, ông Hà Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước xác nhận, bức thư xin lỗi cử tri đưa công khai trên mạng xã hội và xin được từ chức là do ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) tự tay viết và nhờ người đăng lên mạng xã hội Facebook.

Ông Lưu Văn Thanh là “nhân vật chính” trong đoạn clip ghi lại cảnh vị cán bộ này có những lời lẽ, hành động phản cảm, chống đối tại chốt kiểm dịch COVID-19, thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước những ngày qua.

Giải tỏa cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh ở thôn Văn Lâm 3: Sau 28 ngày thực hiện quyết định cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh Ninh Thuận, đúng 20 giờ ngày 14/4, lệnh cách ly đối với thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) nơi có bệnh nhân số 61 dương tính với SARS-CoV-2 đã được giải tỏa.

Có thể nói, thời gian cách ly y tế 28 ngày là quá dài đối với 5.000 người dân của thôn ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, người dân luôn đồng tình ủng hộ, tuân thủ và chấp hành nghiêm mọi quy định của Bộ Y tế cũng như Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cảnh báo nhiều trường hợp nguy kịch không đi bệnh viện: Gần 3 tháng trở lại đây, tại Đồng Nai, để phòng tránh dịch COVID-19, người dân đã hạn chế đến những nơi đông người trong đó có cả các bệnh viện. Điều này dẫn đến số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị nội, ngoại trú ở các bệnh viện trong tỉnh đều giảm mạnh. Nhiều trường hợp bệnh trở nặng mới nhập viện điều trị, thực tế đã có trường hợp tử vong ngay tại nhà do người dân sợ đến bệnh viện sẽ lây nhiễm dịch COVID-19./.

  

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục