Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới sáng 18/4

05:58' - 18/04/2020
BNEWS Số liệu cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tính đến 5h30 sáng 18/4, thế giới đã có trên 150.000 ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

 

Theo cập nhật mới nhất về dịch COVID-19 trên trang worldometers.info, đến 5h30 ngày 18/4 (giờ Việt Nam), thế giới có thêm 73.470 ca mắc mới COVID-19 và 8.045 ca tử vong so với sáng qua.

Như vậy, tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới đã lên tới 2.235.837 ca, trong đó có 153.516 ca tử vong.

Số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch đang điều trị tại các cơ sở y tế là 56.924 người. Số người đã bình phục là 569.953 người.

Trong khi đó, cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam đến 6h00 ngày 18/4, tổng số ca mắc COVID-19 là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%). Như vậy, lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, đã 48 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Ngày 17/4, thêm 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị thành công tại Việt Nam lên 198 người, chiếm 74% số ca mắc bệnh.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH VỀ DỊCH COVID-19 TRONG 24 GIỜ QUA

*Mỹ ghi nhận kỷ lục số ca tử vong trong ngày

Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 đăng tải trên the Wall Street Journal ngày 17/4 dựa trên số liệu báo cáo của Đại học Johns Hopkins cho biết Mỹ đã ghi nhận thêm 4.591 ca tử vong chỉ trong 24h, cao nhất từ trước tới nay. Con số tử vong này cao hơn hẳn số 2.569 trường hợp ghi nhận của một ngày trước đó.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong hai ngày qua là ngang nhau với 31.451 ca trong ngày 16/4.

Mặc dù là nước có số bệnh nhân và người tử vong cao nhất thế giới nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ. Theo đó, việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh.

Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng không phải Nhà Trắng, mà chính thống đốc các bang sẽ đảm nhiệm tiến trình này. Ở bang tâm dịch New York, Thống đốc Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại bang này đến ngày 15/5 mặc dù số ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận nơi đây trong 24 giờ qua ở mức thấp nhất trong 10 ngày liên tục.

Ông cho rằng số ca nhiễm mới cần phải giảm nhiều nữa trước khi chính quyền bang có thể nới lỏng lệnh phong tỏa. Như vậy, 7 bang Đông Bắc Mỹ đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/5.

*Số ca tử vong tại Châu Âu chiếm gần 2/3 số ca tử vong toàn cầu vì COVID-19

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở châu Âu theo worldometers.info, đã có tới hơn 1 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại lục địa già này, trong đó gần 96.000 người tử vong, chiếm gần 2/3 số ca tử vong toàn cầu vì bệnh dịch này.

Đứng sau Mỹ về số ca mắc COVID-19, Tây Ban Nha đã có 188.167 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi ca tử vong là 19.631 người, tăng lần lượt 3.219 và 316 ca so với hôm qua.

Nước láng giềng Italy vẫn là nước có số ca tử vong lớn thứ hai thế giới với 22.745 ca, tăng thêm 575 ca và đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm với 172.434 ca, với 3.493 ca mới trong 24h.

Dù đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 3/5 nhưng chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế đã được thực hiện hơn một tháng trước như lên kế hoạch triển khai một ứng dụng điện thoại thông minh do công ty khởi nghiệp công nghệ Bending Spoons phát triển, để theo dấu tiếp xúc người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp sau Italy là Pháp, nước có 147.969 ca nhiễm và 18.681 ca tử vong, tăng 1.909 ca nhiễm và 761 ca tử vong so với sáng qua.

Liên quan đến sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trên tàu sân bay Charles De Gaulle, 1.081 thủy thủ trên tàu  đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 545 thủy thủ xuất hiện những triệu chứng của bệnh COVID-19 và 24 thủy thủ đã được nhập viện.

Tàu sân bay này với thủy thủ đoàn gồm 2.300 thành viên đã phải tạm ngừng sứ mệnh ở Biển Bắc để trở về nước sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trên tàu.

Bác sĩ 99 tuổi vẫn tận tụy chữa bệnh

*Trung Quốc điều chỉnh số liệu về COVID-19

Trung Quốc, nước đứng thứ 7 trong danh sách các ổ dịch của thế giới, đã điều chỉnh số ca tử vong của nước này là 4.632 ca, tăng 1.290 ca so với con số 3.342 ca được công bố trước đây.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc tính đến hết ngày 16/4, nước này có 82.692 ca nhiễm COVID-19, tăng 325 ca so với con số 82.367 ca được công bố trước đó và đây là kết quả có được sau khi tiến hành "rà soát toàn diện" số liệu về dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. 

>>>Vũ Hán (Trung Quốc) điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân mắc COVID-19

*Hàn Quốc cho vay đặc biệt để cứu doanh nghiệp

Còn tại Hàn Quốc, ngày 17/4 ghi nhận số ca nhiễm mới ngày thứ 5 liên tiếp duy trì ở mức trên dưới 30 với 22 ca mới phát hiện, nâng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên 10.635 người trong khi số ca tử vong là 230 (tăng thêm 1 ca).

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/4 thông báo sẽ triển khai chương trình cho vay đặc biệt lên tới 10.000 tỷ won (8,21 tỷ USD) đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng như các công ty chứng khoán, bảo hiểm...

Theo đó, các đơn vị này có thể vay đảm bảo thời hạn tối đa 6 tháng bằng trái phiếu hạng AA trở lên và do các doanh nghiệp có cơ cấu tài chính tốt phát hành.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 17/4 bày tỏ kỳ vọng nước này sẽ sớm trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tiếp duy trì khoảng 20 người/ngày.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đẩy nhanh tiến độ bàn thảo chuyển đổi phương thức phòng dịch từ tăng cường giãn cách xã hội sang hòa hợp giữa phòng dịch với nhịp sống bình thường, dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong cuối tuần này.

*Nhật Bản hỗ trợ người dân và cả lao động nước ngoài bị mất việc do COVID-19

Tại Nhật Bản, tính đến sáng 17/4, tổng số bệnh nhân mắc bệnh là 10.009 người và tổng số ca tử vong tăng lên 203 người.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo việc giảm tiếp xúc giữa người dân hiện nay không đủ để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà và tránh ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.  

Ông cũng thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho người dân - với mức 100.000 yen (khoảng 930 USD) - và kế hoạch này đang được xúc tiến.

Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản (ISA) ngày 17/4 cũng cho biết các thực tập sinh nước ngoài bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể được chuyển đổi công việc và ở lại Nhật Bản.

>>>Thực tập sinh nước ngoài bị mất việc tại Nhật Bản được chuyển đổi công việc

*Dịch bệnh tại châu Phi có cùng tốc độ gia tăng với châu Âu

Theo báo cáo ngày 17/4 của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, tổng số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại lục địa này đã lên tới 962 ca, trong khi tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh là 18.333 ca.

Báo cáo của CDC châu Phi - cơ quan chuyên trách thuộc Ủy ban Liên minh châu Phi gồm 55 nước thành viên, cho biết hiện bệnh COVID-19 đã lây lan 52 quốc gia ở châu lục này.

Bắc Phi là khu vực dịch bệnh hoành hành mạnh nhất khi ghi nhận tổng số ca nhiễm virus và số ca tử vong cao nhất trong châu lục với 8.100 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 713 ca tử vong do dịch bệnh này.

Cụ thể, Ai Cập hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.673 bệnh nhân, tiếp sau là Nam Phi (2.605 bệnh nhân), Algeria (2.268 bệnh nhân) và Maroc (2.283 bệnh nhân). Ngoài Nam Phi, đây cũng là 3 nước có số ca tử vong cao nhất châu lục, lần lượt là Algeria (348 ca), Ai Cập (196 ca) và Maroc (130 ca).

CDC châu Phi cho biết thêm khoảng 4.352 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở châu lục hiện đã hồi phục sức khỏe. Cơ quan trên nhấn mạnh vấn đề cấp thiết hiện nay là tăng cường các biện pháp phòng ngừa virus SARS-CoV-2 để chặn đừng đà lây lan của bệnh.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Ủy ban Kinh tế châu Phi của Liên hợp quốc cảnh báo châu Phi có thể phải ghi nhận tới 300.000 ca tử vong do COVID-19, kể cả trong kịch bản tích cực nhất.

Dẫn mô hình phân tích dịch bệnh tại châu Phi của trường Cao đẳng Hoàng gia London (Anh), báo cáo công bố ngày 17/4 nêu rõ trong kịch bản xấu nhất khi không có sự can thiệp tích cực để ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2, số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại châu Phi có thể lên tới 3,3 triệu ca và 1,2 tỷ người nhiễm bệnh.

Còn trong kịch bản tích cực nhất, kể cả khi thực thi biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, thì "Lục địa Đen" vẫn có thể ghi nhận hơn 122 triệu ca nhiễm, trong đó khoảng 300.000 người tử vong. Các chuyên gia cảnh báo, bất cứ kịch bản nào cũng đều là quá tải đối với các hệ thống y tế vốn rất mong manh và thiếu đầu tư của châu Phi.

Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh tại châu Phi bùng phát muộn hơn ở châu Âu vài tuần lễ và có cùng tốc độ gia tăng trong khi các nước đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng như nghèo khó, mật độ dân cư đông, hệ thống y tế gần như luôn trong tình trạng quá tải các dịch bệnh khác như lao phổi, HIV/AIDS. Do vậy, họ lo ngại những tuần sắp tới sẽ rất căng thẳng tại châu Phi.

>>>Khi đại dịch COVID-19 "gõ cửa" nhà những lao động nghèo Nam Phi

*Nhiều nước tiếp tục siết chặt biện pháp giãn cách xã hội

Một số nước trên thế giới tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh như Romania và Bulgaria kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp; Hy Lạp, Albania tăng mức phạt vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ai Cập cấm mọi phương tiện giao thông công cộng hoạt động và đóng cửa các công viên công cộng vào ngày 20/4 tới nhằm hạn chế người dân tụ tập khiến dịch bệnh lây lan trong ngày lễ Sham el-Nessim (ngày 20/4) chào đón mùa Xuân tại nước này.

Trong khi đó, Philippines cảnh báo thiết quân luật nếu người dân không tuân thủ giãn cách xã hội...

*Tín hiệu khả quan về dịch bệnh tại nhiều nước

Trong khi một số nước tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát, thì một số nước cũng bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh có những tín hiệu khả quan về tình hình dịch bệnh.

Đức tuyên bố kiểm soát thành công tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, số ca nhiễm virus giảm đáng kể, đặc biệt thể hiện rõ trong tốc độ giảm số ca nhiễm mới ghi nhận từng ngày.

Số ca điều trị khỏi mỗi ngày hiện đã cao hơn số ca được xác nhận nhiễm mới. Bên cạnh đó, nhờ kiểm soát được dịch bệnh nên hệ thống y tế của Đức không bị quá tải, do đó khoảng 10.000 giường điều trị tích cực sẽ được sử dụng để phục vụ các ca phẫu thuật vốn bị hoãn lại trước đó để ưu tiên ứng phó với dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn kết quả tích cực trên là nhờ việc áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra ngoài từ giữa tháng 3.

Đức kiểm soát thành công tốc độ lây lan dịch COVID-19

Ba Lan công bố lộ trình nhiều giai đoạn nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 20/4 tới, bắt đầu bằng việc mở cửa lại các công viên, lĩnh vực kinh doanh. Slovenia cũng thông báo sẽ nới lỏng những hạn chế giãn cách xã hội được áp đặt từ giữa tháng 3.

Theo đó, hầu hết các cửa hàng, trong đó có cả cửa hàng bán đồ nội thất, ô tô, xe đạp, vật liệu xây dựng và cả trung tâm bảo dưỡng xe sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20/4. Riêng các cửa hiệu cắt tóc, làm đẹp... sẽ hoạt động trở lại vào ngày 4/5.

Toàn bộ trường học, nhà trẻ, trường đại học, phòng thí nghiệm và các viện văn hóa nghệ thuật vẫn đóng cửa và giao thông công cộng vẫn ngừng phục vụ. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường hay đi mua sắm.

Nam Phi thông báo nới lỏng lệnh cấm hoạt động đối với ngành khai khoáng vốn được triển khai để ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đó, ngành công nghiệp này được nối lại một phần hoạt động với một số điều kiện nghiêm ngặt.

Thái Lan mở cửa trở lại 23 cửa khẩu từ ngày 18/4 tới để công dân nước này ở các quốc gia láng giềng có thể trở về nhà. Thái Lan đã đóng các cửa khẩu từ ngày 20/3 sau khi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Động thái này đã khiến nhiều công dân Thái Lan mắc kẹt ở các nước Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.

>> Xem thêm: Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam đến sáng 18/4

>>>CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục