CBO cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2018

11:37' - 14/08/2018
BNEWS Theo báo cáo triển vọng kinh tế mới cập nhật, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự kiến kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, cao hơn mức tăng 2,2% của năm ngoái.

Theo CBO, tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay cao hơn là nhờ chương trình giảm thuế, chi tiêu công và đầu tư tư nhân gia tăng.
Trong tháng Một, chính quyền Mỹ đã giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp trong một gói ưu đãi thuế trị giá 1.500 tỷ USD. Sau đó trong tháng Ba, Quốc hội Mỹ thông qua dự toán chi tiêu trị giá 1.300 USD.

Những chương trình này đã thúc đẩy chi tiêu của doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như chi tiêu chính phủ, việc cộng với hoạt động xuất khẩu đậu tương gia tăng đã góp phần đưa nhịp độ tăng trưởng nền kinh tế lên 4,1% trong quý II/2018, so với mức 2,2% trong quý I/2018. Dự kiến, nhịp độ tăng trưởng trong quý III/2018 sẽ là mức cao nhất trong gần bốn năm.
Mới đây, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) đã nâng dự báo doanh số bán lẻ của Mỹ (không tính ô tô, xăng dầu và kinh doanh nhà hàng) sẽ tăng tối thiểu 4,5%, cao hơn so với dự báo tăng 3,8-4,4% được đưa ra hồi đầu năm nay. Năm ngoái, doanh thu bán lẻ của Mỹ tăng 3,9% và đạt 3.530 tỷ USD.
Sang năm 2019, theo CBO, đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm tốc xuống 2,4%, khi đầu tư doanh nghiệp và hoạt động mua sắm của chính phủ tăng chậm lại.

CBO dự báo kinh tế Mỹ sẽ mở rộng khoảng 1,7%/năm trong giai đoạn 2023-2028. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến rằng nền kinh tế có thể duy trì nhịp độ tăng trưởng 3% trong dài hạn.

>>>Những bất ổn mới có thể lại đưa kinh tế Mỹ và thế giới vào tình trạng đáng lo ngại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục