CEO của Thyssenkrupp muốn chia tách mảng thép vào năm 2023

13:21' - 18/11/2021
BNEWS Giám đốc điều hành Thyssenkrupp muốn các cổ đông của tập đoàn này bỏ phiếu đối với kế hoạch chia tách mảng sản xuất thép.

Tạp chí Manager Magazine ngày 17/11 đưa tin Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Thyssenkrupp Martina Merz muốn các cổ đông của tập đoàn này bỏ phiếu đối với kế hoạch chia tách mảng sản xuất thép tại đại hội cổ đông vào tháng 2/2023.

Theo tạp chí trên, kế hoạch của Martina Merz là bán đi toàn bộ cổ phiếu và chỉ giữ lại một lượng cổ phiếu tối thiểu cho các cổ đông hiện tại. Bên cạnh đó, Thyssenkrupp sẽ chỉ hỗ trợ tài chính cho mảng này ít hơn số tiền lương ước tính phải trả cho nhân viên ở mức 3,5 tỷ euro (3,95 tỷ USD).

Manager Magazine nhận định kế hoạch này có thể khơi mào bất đồng với tổ chức công đoàn IG Metall.

Hồi tháng Ba, Martina Merz cho biết mảng sản xuất thép phải cắt giảm chi phí để đạt đến điểm không cần hỗ trợ tài chính từ tập đoàn nữa.

Thyssenkrupp hồi tháng Hai đã ngừng các cuộc đàm phán bán lại mảng thép và cho biết sẽ tự phát triển mảng kinh doanh này, điều có thể dẫn đến khả năng niêm yết hoặc một thỏa thuận hợp tác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục