Cháy nhà 3 tầng trên phố Phan Chu Trinh, Hà Nội

20:43' - 04/04/2018
BNEWS Khoảng 18 giờ ngày 4/4, ngôi nhà 3 tầng tại số 3 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đột nhiên phát hỏa.

Vụ cháy ngôi nhà 3 tầng trên phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 4/4 đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội nhanh chóng dập tắt vào 18 giờ 30 phút cùng ngày. Rất may hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ngôi nhà 3 tầng tại số 3 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đột nhiên phát hỏa. Nơi lửa bùng phát được xác định là tầng 3 ngôi nhà này được sử dụng làm kho hàng chứa các loại vải, quần áo thời trang.

Phát hiện có cháy, người dân đã tri hô, báo tin, đồng thời sử dụng bình cứu hỏa cá nhân và các phương tiện khác để dập lửa.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng nhanh chóng điều động 3 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng xe tiếp nước và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng không để đám cháy lan rộng.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội), đơn vị phụ trách địa bàn cho hay: Đơn vị đã nhanh chóng khống chế không để lửa lan rộng. Đến 18 giờ 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được làm rõ.

Theo báo cáo mới nhất của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, năm 2017 và quý I/2018 thành phố đã xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ, riêng quý I/2018 là 280 vụ. Những vụ cháy nêu trên đã khiến 24 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 617 tỷ đồng và 6,3ha rừng.

Cũng trong thời gian này, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra, phúc tra gần 38.000 lượt đơn vị, cơ sở, phát hiện và yêu cầu các đơn vị, cơ sở khắc phục hơn 105.000 tồn tại thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy; xử phạt hơn 4.000 tổ chức, cá nhân số tiền gần 13 tỷ đồng.

Công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở qua rà soát đã thống kê trên địa bàn thành phố có 43.286 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Qua đó lập hồ sơ quản lý 18.246 cơ sở, trong đó có 8.207 cơ sở nguy hiểm cháy, nổ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục