Chỉ số giá tiêu dùng của Mexico thấp nhất kể từ tháng 5/2022

09:25' - 09/12/2022
BNEWS Viện Thống kê và địa lý Mexico (INEGI) thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nước này chỉ tăng 7.8% trong tháng 11/2022, thấp hơn so với tháng trước đó và đạt mức thấp nhất kể từ tháng 5/2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chỉ số CPI tháng 11/2022 tại nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này thậm chí còn thấp hơn so với mức dự đoán trước đó của các chuyên gia kinh tế là 7.93%, và thấp hơn đáng kể so với chỉ số 8.41% của tháng 10/2022.

 
Lý giải về hiện tượng này, ông Andres Abadia, nhà kinh tế trưởng từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Pantheon Macroeconomics, cho biết đây là một tín hiệu tốt đối với kinh tế Mexico khi các chính sách thắt chặt tài chính của chính phủ nước này bắt đầu phát huy hiệu quả.

Chuyên gia tập đoàn có trụ sở tại Anh này cho biết giá hàng hóa tăng cao trong đại dịch COVID-19 đã khiến Ngân  hàng trung ương Mexico (Banxico) áp dụng biện pháp thắt chặt tài chính từ tháng 6/2021, trong đó tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ hệ thống tín dụng.

Dự kiến tuần tới Banxico sẽ nhóm họp để đánh giá và cập nhật các chính sách tiền tệ trong bối cảnh chỉ số lạm phát cơ bản hiện vẫn rất cao cũng như lãi suất cơ bản từ tháng 11/2022 đã tăng lên 10% - mức cao nhất trong lịch sử nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục