Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng gây hại cao đến rất cao
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Chỉ số tia cực tím (UV) là phép đo tiêu chuẩn quốc tế về độ mạnh của bức xạ cực tím từ ánh sáng mặt trời.Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), chỉ số UV dao động từ 0-2 được xem là thấp, chỉ số UV từ 8-10 có thời gian gây bỏng là 25 phút, đối với chỉ số UV từ 11 trở lên được xem là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ; chỉ số tia cực tím ở mức 12 là mức nguy hiểm cực độ.
Việc tiếp xúc quá lâu với tia UV sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da. Tia UV gây đứt gãy các liên kết giữa các phân tử, góp phần làm đột biến cấu trúc DNA và RNA trong nhân tế bào, đây là nguyên nhân chính gây ung thư các dạng như u hắc tố, ung thư liên bào đáy, u tế bào vảy, u tuyến bã... Tiếp xúc với bức xạ cực tím còn gây ra ức chế hệ thống miễn dịch.Các nhà khoa học tin rằng việc cháy nắng có thể làm thay đổi sự phân bố và chức năng của các tế bào bạch cầu suốt 24 giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại lâu dài sẽ gây hại nhiều hơn đến hệ thống miễn dịch của con người.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng.Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngày 27/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng phơn nên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%.Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 28/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.Tin liên quan
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Các khu vực ngày nắng, chiều tối có mưa
18:29' - 26/08/2020
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối có thể có mưa rào và dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 26/8: Bắc Bộ tục nắng nóng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 37 độ C
07:45' - 26/08/2020
Dự báo thời tiết ngày 26/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn tiếp tục gây nắng nóng diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 25/8: Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng
07:30' - 25/08/2020
Dự báo thời tiết ngày 25/8, mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, Trung Bộ đề phòng các tác hại của nắng nóng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Mưa dông gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ
17:45' - 24/08/2020
Dự báo thời tiết từ chiều tối 25/8 đến ngày 28/8, mưa dông có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết ngày 30/12: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, Nam Bộ nắng ấm
07:51'
Dự báo thời tiết ngày 30/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trong khi Nam Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, nhiệt độ cao, biển động mạnh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Ngành khí tượng thủy văn tăng dự báo, cảnh báo sớm thiên tai đến cấp xã
19:54' - 29/12/2025
Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiển đề nghị dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước; cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch: Vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 11 độ C
18:17' - 29/12/2025
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có mưa to, riêng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 11 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết ngày mai 30/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa rải rác
17:19' - 29/12/2025
Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30/12, miền Bắc duy trì trạng thái rét, trong khi các khu vực phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 29/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm, rét hại
07:45' - 29/12/2025
Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết ngày 29/12: Bắc Bộ vẫn rét, Trung và Nam Bộ có mưa dông
20:30' - 28/12/2025
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 29/12 không khí lạnh duy trì khiến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, sáng sớm có sương mù, mưa rải rác; Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối mưa dông.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết Tết Dương lịch 2026: Bắc Bộ rét, nhiều nơi mưa dông
17:10' - 28/12/2025
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa to; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi dưới 11 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 28/12: Bắc Bộ trời rét, sáng sớm có sương mù
07:56' - 28/12/2025
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch: Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm
17:26' - 27/12/2025
Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Lê Thị Loan nhận định về diễn biến thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Dự báo thời tiết ngày 27/8, chỉ số tia UV gây hại cao. Ảnh minh họa: TTXVN