Chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 12/2020

11:18' - 05/01/2021
BNEWS Theo Nowcast và JCB Nhật Bản, chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản trong nửa đầu tháng 12/2020 đã giảm tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, lưu trú giảm tới 41.9%, ăn uống cũng giảm tới 37.4%.

Thống kê của công ty Nowcast và JCB Nhật Bản dựa trên số tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng cho thấy, chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản trong nửa đầu tháng 12/2020 đã giảm tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, lĩnh vực lưu trú giảm tới 41.9%, trong khi lĩnh vực ăn uống cũng giảm tới 37.4%.

Chi tiêu tiêu dùng dịch vụ và hàng hóa ghi nhận mức giảm 15.2%, trong đó, tiêu dùng hàng hóa giảm 6,6%, đây là mức giảm lớn thứ hai kể sau kỷ lục giảm 22,5% vào nửa đầu tháng 5/2020 khi Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực ăn uống, doanh thu của các quán nhậu đã giảm tới 50,2%, cửa hàng ăn gia đình giảm 46,9% do người dân hạn chế tổ chức các bữa tiệc, các nhà hàng rút ngắn giờ làm việc theo yêu cầu của chính quyền.

Ngoài ra, tiêu dùng thiết bị gia dụng cũng ghi nhận mức giảm 4,9%, đồ nội thất giảm 9,3%, tiêu dùng hàng lâu bền cũng sụt giảm sau khi liên tục tăng cao ở mức hai con số trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Mười.

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tại cuộc họp báo ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thông báo sẽ xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và ba tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba.

Việc các gia đình cắt giảm chi tiêu do lo ngại tác động của dịch COVID-19, cộng với tâm lý hạn chế đi lại và khả năng chính quyền các địa phương đưa ra yêu cầu rút ngắn hơn nữa thời gian làm việc của các cửa hàng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực tiêu dùng thời gian tới.

Theo tính toán của của một số Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và các địa phương lân cận sẽ khiến chi tiêu dùng cá nhân của nước này có thể sụt giảm tới 3.300 tỷ yên, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản có thể tổn thất 2.800 tỷ yên, đồng thời phát sinh thêm 147.000 người thất nghiệp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục