BNEWS Các tranh chấp thương mại với Trung Quốc và các đối tác thương mại quan trọng khác của Mỹ do Nhà Trắng “khai hỏa”, là những “nước cờ đi tồi tệ đối với ngành nông nghiệp”.
Thông báo ngày 20/8 của Nhóm các Nông dân vì Thương mại tự do (FFT) ở Mỹ cho rằng ngành nông nghiệp nước này sẽ không phải là người thắng cuộc về mặt thương mại với Trung Quốc bởi “nước đi tồi tệ” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
FFT, một tổ chức về vận động hành lang hàng đầu cho thương mại nông nghiệp tại Mỹ, đã đưa ra nhận định trên tại cuộc thảo luận ở thành phố Bakersfield, miền trung California, mới đây.
Giám đốc điều hành FFT Brian Kuehl cho rằng các tranh chấp thương mại với Trung Quốc và các đối tác thương mại quan trọng khác của Mỹ do Nhà Trắng “khai hỏa”, là những “nước cờ đi tồi tệ đối với ngành nông nghiệp”. Ông nói thêm rằng động thái của Tổng thống Trump giảm tình trạng mất cân bằng thương mại đã đẩy ngành nông nghiệp Mỹ vào tình trạng bấp bênh.
Giải thích cho tình trạng khó khăn của ngành nông nghiệp Mỹ do chịu tác động xấu từ các tranh chấp thương mại giữa Mỹ với nhiều nước đối tác khác, ông Harmeet Dhindsa, một lãnh đạo của công ty xuất khẩu Infinity 8 International Trade LLC, nói những tổn thất cho nông nghiệp Mỹ có thể không bao giờ phục hồi được như lúc ban đầu cho dù người nông dân Mỹ tìm được cách tiếp cận thị trường Trung Quốc sau đó.
Bởi Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêu thụ nhiều hơn sản phẩm trong nước hay mua các mặt hàng nông nghiệp tương tự từ nhiều nước khác, gồm có Ai Cập, Nam Phi và Tây Ban Nha.
Theo nghiên cứu mới của Trung tâm các vấn đề nông nghiệp và Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên của UC Davis, tổn thất thương mại của chỉ riêng 10 sản phẩm nông nghiệp - trong đó có hạnh nhân, quả óc chó, táo, cam, nho khô, anh đào chua và ngọt, và nho - đã lên tới 2,64 tỷ USD mỗi năm.
- Từ khóa:
- chiến tranh thương mại
- mỹ
- trung quốc
- nông nghiệp mỹ
Tin liên quan
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Hàn Quốc ở nhóm bị ảnh hưởng nhất
Hàn Quốc được dự báo là một trong những nền kinh tế bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










