Chile đầu tư 4 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng để kích thích nền kinh tế

14:23' - 19/06/2019
BNEWS Ngày 18/6, Tổng thống Chile Sebastian Piñera tuyên bố sẽ đẩy nhanh một chương trình hạ tầng cơ sở trị giá 4 tỷ USD trong năm nay nhằm kích thích nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại.
Tổng thống Chile Sebastian Piñera. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Sebastian Piñera, người đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm do hoạt động kinh tế trì trệ trong năm qua, cho biết sáng kiến này bao gồm các dự án nhượng quyền sử dụng và quản lý đất, các công trình đường cao tốc, sân bay và hồ chứa nước.

Ông Piñera nhấn mạnh: “Đây là một kế hoạch tái kích hoạt nền kinh tế, cho phép chúng tôi củng cố khả năng tăng trưởng, tạo việc làm của đất nước và cải thiện tiền lương cho người lao động”.

Mục tiêu của Santiago là nâng tổng mức đầu tư công trong giai đoạn 2018 – 2020 lên 20 tỷ USD.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Chile trong quý I/2019 chỉ đạt mức tăng 1,6%, trong khi chỉ số hoạt động kinh tế trong tháng Tư cũng tăng chậm hơn so với dự kiến./.

Xem thêm:

>>Chile sẽ đóng cửa 8 nhà máy nhiệt điện

>>Triệt phá đường dây buôn người quy mô lớn từ Trung Quốc đến Chile

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục