Chile đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19

08:36' - 17/03/2020
BNEWS Tổng thống Chile Sebastián Piñera ngày 16/3 đã quyết định đóng cửa biên giới sau khi nước này ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng hơn gấp đôi trong 24 giờ qua, từ 75 lên 155 người.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile, ngày 5/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông cáo chính thức, Tổng thống Piñera nhấn mạnh, lệnh đóng các cửa khẩu trên bộ, đường thủy và hàng không sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3 đối với người nước ngoài nhập cảnh, trong khi công dân Chile hoặc người nước ngoài sinh sống tại nước này đến từ các vùng “có nguy cơ cao” vẫn được nhập cảnh nhưng bắt buộc phải cách ly trong 14 ngày. Lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, Chính phủ Chile cũng giới hạn sự tham gia của tối đa 50 người trong các sự kiện và hoạt động công cộng khi thực sự cần thiết. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức xã hội Chile đang kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình mới tại Quảng trường Italia, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc mít tinh phản đối các chính sách kinh tế xã hội kể từ hồi tháng 10 năm ngoái./.

Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục