BNEWS Trong một phát biểu ngày 5/5, Tổng thống Chile Michelle Bachelet cam kết sẽ hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng thủy triều đỏ đang hoành hành mạnh tại vùng Los Lagos.
Trong một phát biểu ngày 5/5, Tổng thống Chile Michelle Bachelet cam kết sẽ hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng thủy triều đỏ đang hoành hành mạnh tại vùng Los Lagos, miền Trung nam Chile, khiến một lượng lớn cá voi, cá hồi và cá mòi chết trong thời gian gần đây.
Tổng thống Bachelet khẳng định chính phủ sẽ không "bỏ rơi" các ngư dân sinh sống trên quần đảo Chiloe, thuộc Los Lagos, khu vực bị thiệt hại nhiều nhất bởi hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino.
Quần đảo này cũng đã được ban bố “tình trạng khẩn cấp” về thiên tai do thủy triều đỏ gây nên khiến khối lượng lớn hải sản bị chết.
Cho tới nay, Chính phủ Chile đã cấp tạm ứng cho mỗi gia đình vùng bị ảnh hưởng 250 USD sau khi ra lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực này do lo ngại người tiêu dùng bị ngộ độc hải sản.
Đánh bắt cá hồi là nguồn thu chính của đa phần người dân sinh sống tại Chiloe, cách thủ đô Santiago 1.100 km về phía Nam.
Bộ trưởng Kinh tế Luis Felipe Céspedes cũng đã làm việc với các nhà chức trách địa phương để bàn biện pháp hỗ trợ ngư dân.
Ngành ngư nghiệp Chile bị thất thu tới hàng triệu USD mỗi ngày khi ngư dân không được ra biển.
Chile, quốc gia sản xuất cá hồi lớn thứ hai thế giới sau Na Uy, sản xuất mỗi năm khoảng 800.000 tấn và đem về nguồn thu 3,5 tỷ USD. 2/3 các nhà máy chế biến cá hồi Chile được đặt tại Chiloe.
Cá hồi Chile được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ.
Chủ tịch Hiệp hội sản xuất cá hồi Chile Felipe Sandoval bày tỏ lo ngại tình hình hiện nay sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động xuất khẩu năm nay bởi thủy triều đỏ kéo dài suốt 1.000 km bờ biển Thái Bình Dương của Chile.
Ước tính từ đầu năm, đã có khoảng 40.000 tấn cá hồi chết tại khu vực Los Lagos, tương đương khoảng 5% sản lượng cá hồi hàng năm của Chile.
Trong khi đó, tính riêng trong tháng này, khoảng 8.000 tấn cá mòi chết trôi dạt vào sông Queule, trong khi hàng nghìn con trai chết xuất hiện ở Chiloe.
Trong khi đó, tại đảo Santa Maria cũng có một lượng lớn mực chết dạt vào bờ biển.
Trong một tuyên bố gửi tới báo giới, Viện Ngư nghiệp Chile (IFOP) nhận định nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại các khu vực nuôi thả và ngoài khơi bờ biển Chile là tác động từ hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino làm tăng nhiệt độ nước biển.
Nước biển ấm lên thúc đẩy hiện tượng thủy triều đỏ còn được biết đến như là những đợt bùng phát tảo biển nở hoa gây hại, làm tăng sản xuất các độc tố tự nhiên cũng như giảm oxy hòa tan trong nước biển.
Các hậu quả dễ thấy nhất của thủy triều đỏ là làm chết động vật hoang dã ở biển và các loài sống ven biển.
Theo các nhà khoa học, thủy triều đỏ là một hiện tượng phổ biến ở khu vực bờ biển miền Nam Chile, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng như hiện tại là chưa từng có trong lịch sử.
Hồi tháng 12 năm ngoái, hơn 300 xác cá voi cũng đã bị sóng đánh trôi vào bờ biển một vịnh nhỏ hẻo lánh ở Patagonia ở miền Nam Chile.
Đây là hiện tượng cá voi chết hàng loạt lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.
Theo các nhà khoa học, những con cá voi này đều không bị thương, do đó giả thuyết lớn nhất là chúng đã chết vì một loại vi-rút hoặc do sự bùng nổ của thủy triều đỏ.
Cũng có ý kiến cho rằng tình trạng nóng lên của các đại dương đang đe dọa đến nguồn thức ăn và thay đổi lịch trình di trú lâu đời của cá voi.
Tin liên quan
Cá biển chết hàng loạt tại Chile
Một lượng lớn cá voi, cá hồi và cá mòi chết trên bờ biển Thái Bình Dương của Chile trong nhiều tháng trở lại đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.










