Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục chính sách mua trữ gạo dư thừa

23:04' - 03/02/2024
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền vừa đạt được thỏa thuận về việc mua thêm 50.000 tấn gạo dư thừa để sử dụng cho chương trình viện trợ lương thực quốc gia.
Bộ trưởng Nông nghiệp Song Mi-ryung cho biết 50.000 tấn gạo trên được mua để phục vụ chương trình viện trợ quốc gia nhằm gửi đến các nước châu Phi và châu Á dưới dạng viện trợ lương thực thông qua Chương trình Lương thực Thế giới.

Việc mua gạo dư thừa cũng có mục đích nhằm giữ giá ngũ cốc trong nước ổn định. Quyết định mua thêm 50.000 tấn gạo lần này là động thái tiếp theo việc tháng 11 năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mua vào 50.000 tấn gạo dư thừa để hỗ trợ lương thực có xu hướng rớt giá.

 
Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực duy trì giá bán lẻ lương thực thiết yếu khi các hợp tác xã nông nghiệp ở Hàn Quốc phải đối mặt với tình trạng dư thừa và lượng tồn kho lương thực ngày càng lớn.

Theo Cục thống kê Hàn Quốc, tính đến ngày 25/1, giá gạo trên thị trường ở mức194,796 won (147,2 USD) cho 80kg giảm hơn 10% so với mức 217.552 won thời điểm tháng 10/2023. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giữ giá 80 kg gạo trên 200.000 won.

Trong khi đó, mức tiêu thụ gạo của người Hàn Quốc tiếp tục giảm. Thống kê cho biết năm 2023, một người Hàn Quốc chỉ tiêu thụ trung bình 56,4 kg gạo/năm. Con số này đã giảm xuống một nửa so với ba thập kỷ trước. Mức tiêu thụ gạo hàng năm của người Hàn Quốc trung bình là hơn 110 kg vào năm 1993.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục