Chính phủ Indonesia dành 1,1 tỷ USD cho quỹ thiên tai

22:07' - 08/01/2019
BNEWS Chính phủ Indonesia đã phân bổ 15.000 tỷ rupiah (tương đương 1,1 tỷ USD) từ ngân sách nhà nước năm 2019 cho công tác dự đoán và giảm nhẹ thiên tai, tăng gấp đôi so với năm 2018.
Thi thể các nạn nhân sau động đất kèm sóng thần ập vào thành phố Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29/9/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, năm 2018, khoản ngân sách này là hơn 7.000 tỷ rupiah và nguồn quỹ không chỉ đơn thuần chuyển đến Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) khi phải triển khai các hoạt động khẩn cấp mà còn chi cho một số công tác liên quan khác.

Chính phủ Indonesia cũng có kế hoạch hình thành quỹ chung, thông qua đó sẽ phân bổ các nguồn tài trợ đến mỗi khu vực cho các nỗ lực giảm nhẹ thiên tai.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nhẹ thiên tai, chính phủ Indonesia cũng học tập kinh nghiệm từ Philippines, nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lớn, và các nước Mỹ Latinh, nơi thường xuyên bị động đất.

Chính phủ Indonesia cũng chuẩn bị cơ chế bảo hiểm thiên tai bằng cách tạo nguồn quỹ trị giá 1.000 tỷ rupiah nhằm hỗ trợ công tác khôi phục tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Quỹ có thể được giải ngân trên cơ sở tính đến mức độ ảnh hưởng của thiên tai, trong đó gồm số nạn nhân và mức thiệt hại vật chất.

Năm 2018, Indonesia phải hứng chịu những thảm họa động đất, sóng thần gây thiệt hại lớn về người và của.

Trận động đất mạnh kèm theo sóng thần xảy ra ngày 28/9/2018 tại đảo Sulawesi và đợt sóng thần do núi lửa Anak Krakatoa phun trào ngày 22/12/2018 tại Eo biển Sunda giữa hai đảo Sumatra và Java (Indonesia) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.370 người, làm hơn 1.400 người bị thương và khoảng 5.130 người mất tích.

Trước đó, vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2018, tại đảo Lombok đã xảy ra hai trận động đất mạnh 6,4 và 7 độ richter, làm trên 400 người thiệt mạng, san phẳng hàng chục nghìn ngôi nhà, đền thờ và khiến khoảng 20.000 người phải đi sơ tán./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục