Chính thức hoạt động tuyến vận tải đường sắt Hà Nội - Giang Tây

07:45' - 23/11/2017
BNEWS Dịch vụ vận tải đường sắt giữa thành phố Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, nằm ở phía Đông Nam Trung Quốc, và thành phố Hà Nội vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/11/2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, một chuyến tàu chở linh kiện ô tô và thiết bị văn phòng đã khởi hành từ Ga Hoành Cương, thành phố Nam Xương, để đi tới Hà Nội vào sáng 22/11.

Đây là chuyến tàu đầu tiên trên tuyến vận tải đường sắt Nam Xương - Hà Nội.

Tuyến đường có độ dài hơn 1.700 km, đi qua thành phố Bằng Tường, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây để tới Việt Nam.

Thời gian trên toàn tuyến sẽ vào khoảng 5 ngày, rút bớt được 15 ngày so với tuyến đường biển. Ngoài ra, chi phí vận tải cũng chỉ bằng 50% so với vận tải đường bộ.

Hoạt động vận tải trên tuyến Nam Xương - Hà Nội sẽ diễn ra một cách thường xuyên kể từ năm 2018.

Theo Viện Khoa học xã hội tỉnh Giang Tây, tuyến vận tải đường sắt mới sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa các địa phương nằm sâu trong lục địa của Trung Quốc, như Giang Tây, với khu vực Đông Nam Á./.

Xêm thêm:

>>>Kéo dài hướng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đi tỉnh Đồng Nai, Bình Dương

>>>Báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao vào năm 2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục