Chứng khoán châu Á dịch chuyển ngược hướng phiên chiều 14/10

17:27' - 14/10/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên 14/10, khi lo ngại về COVID-19 lớn dần với việc nhiều nước đang tái áp dụng các biện pháp phòng dịch.

Kết thúc phiên 14/10, chứng khoán Nhật Bản đi lên và đảo ngược đà giảm hồi đầu phiên nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tiến 0,11% (24,95 điểm) lên 23.626,73 điểm. 

Các thị trường chứng khoán Manila, Wellington và Jakarta cũng đi lên trong phiên này.
Ở chiều ngược lại, chứng khoán Hàn Quốc giảm gần 1% khi những thông tin về các ổ dịch mới tại nước này đe dọa triển vọng phục hồi của nền kinh tế. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,94% (22,67 điểm) xuống khép phiên ở mức 2.380,48 điểm.
Chứng khoán Trung Quốc thể hiện rõ tình trạng trái chiều của chứng khoán khu vực trong phiên này, với chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong nhích thêm 0,07% (17,41 điểm) lên 24.667,09 điểm khi nhà đầu tư được khích lệ bởi số liệu thương mại Trung Quốc tốt hơn mong đợi. Trong khi, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,65% (18,97 điểm) xuống 3.340,78 điểm.
Chứng khoán Sydney, Taipei và Manila đều trong vùng giảm điểm. Singapore cũng để mất 0,7% sau khi các báo cáo chính thức cho thấy nền kinh tế Đông Nam Á này giảm 7% trong quý III/2020
Những lo ngại về khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu đã tăng lên trong những tuần gần đây, khi thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới, đặc biệt là ở châu Âu, đang tăng lên. Các chính phủ châu Âu, như Hà Lan, Pháp và Anh đang sử dụng các biện pháp kiểm soát mới để có thể tránh việc phải phong tỏa trên toàn quốc như đã từng xảy ra vào tháng Ba và tháng Tư.
Trong khi đó, “gã khổng lồ” dược phẩm Johnson & Johnson cho biết họ đã tạm dừng thử nghiệm vắc-xin sau khi một tình nguyện viên bị ốm. Tin tức về việc công ty dược Eli Lilly tạm dừng thử nghiệm một phương pháp điều trị sử dụng kháng thể vì lo ngại về vấn đề an toàn cũng khiến giới quan sát cảm thấy bất an.
Chiến lược gia Stephen Innes của công ty tư vấn tài chính Axi cho biết đợt bùng phát mới của COVID-19 xuất hiện ở nhiều nền kinh tế lớn, qua đó đang làm lu mờ các triển vọng phục hồi. Câu hỏi vẫn cần lời giải đáp ở đây là những biện pháp kiểm soát dịch sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế và đi lại của các quốc gia như thế nào.
Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, chỉ số VN - Index tăng 10,32 điểm (1,11%) lên 940,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 474 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 14.399 tỷ đồng. Toàn sàn có 216 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 189 mã giảm giá.
HNX - Index tăng  1,34 điểm (0,99%) lên 137,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 60 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 903,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 85 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục