BNEWS Chiều 26/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu (EP).
Chào mừng ngài Bernd Lange sang thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp tích cực của Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).
Khẳng định với tiềm năng và mong muốn của hai bên, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu còn nhiều dư địa phát triển, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, việc ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) sẽ tạo xung lực mới để hai bên khai thác tối đa tiềm năng, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Liên minh châu Âu. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp châu Âu nói riêng đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Bernd Lange cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, ngài Bernd Lange đánh giá, kinh tế phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng cao trong những năm gần đây đã góp phần giúp nhiều người dân Việt Nam thoát nghèo. Chia sẻ về những nỗ lực nhằm thúc đẩy cơ chế thương mại đem lại lợi ích cho EU, ngài Bernd Lange bày tỏ mong muốn việc ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi. Cho biết hiện nay Nghị viện châu Âu đang thúc đẩy các hoạt động để cuối năm 2018 có thể ký kết Hiệp định này, ngài Bernd Lange đồng thời khẳng định Ủy ban Thương mại quốc tế INTA cam kết sẽ làm việc hết mình để quá trình ký chính thức, phê chuẩn sắp tới sẽ được thuận lợi trên cơ sở hợp tác với Quốc hội Việt Nam cùng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, nghiêm túc thực thi các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, công ước quốc tế... Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ rà soát hệ thống pháp luật để tiếp tục nội luật hóa những cam kết, điều ước quốc tế đã tham gia. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các nhà hoạch định chính sách kinh tế và doanh nghiệp châu Âu để khi được phê chuẩn, thực thi, Hiệp định được triển khai một cách có hiệu quả nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, thông qua cửa ngõ Việt Nam, Hiệp định còn tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa EU với Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngài Chủ tịch, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP tiếp tục ủng hộ và tích cực thúc đẩy để hai bên có thể ký FTA vào tháng 10 tới nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEM 12 và Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, ngài Bernd Lange cho rằng, những nhà làm luật có nhiệm vụ giám sát từ quá trình đàm phán đến quá trình thực thi FTA; đánh giá cao và nhấn mạnh tầm quan trọng, đặc biệt là FTA có đưa vào chương thương mại phát triển bền vững, Chủ tịch INTA nhấn mạnh, thương mại sau cùng vẫn là mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người lao động phổ thông, bên cạnh đó còn chú trọng bảo vệ môi trường.../.Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc
Chiều 5/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.











