BNEWS Chiều 24/6, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, giữa lúc số liệu cho thấy các nền kinh tế đang dần hồi phục, song cũng quan ngại về nguy cơ làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai.
Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1% xuống 22.534,32 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2% xuống 24.862,52 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,3% lên 2.979,55 điểm.
Thị trường chứng khoán Singapore và Manila đều giảm điểm, trong khi thị trường Sydney tăng 0,2%, Mumbai tiến thêm 0,5% và Đài Bắc tăng 0,4%. Các thị trường Wellington và Jakarta đều tăng hơn 1%, còn Seoul tăng 1,5%. Trong khi chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đã đưa ra một loạt biện pháp kích thích để phục hồi nền kinh tế, qua đó hỗ trợ cho các thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư hiện đang "mắc kẹt" giữa hai trạng thái "hy vọng và lo lắng". Trong khi giới đầu tư kỳ vọng việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 có thể giúp thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, thì họ cũng lo ngại điều này có thể làm dẫn đến làn sóng bùng phát dịch thứ hai. Chuyên gia phân tích Stephen Innes thuộc hãng AxiCorp cho rằng một số nước có thể chứng kiến đà phục hồi kinh tế theo hình chữ V sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, song cũng có những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ tái bùng phát đại dịch khi một số nước ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8h sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 9.352.645 ca, trong đó có 479.777 ca tử vong. Diễn biến lo ngại bắt đầu xuất hiện trở lại ở châu Á, đặc biệt là tại Iran và Ấn Độ. Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm bệnh (với 2.424.168 ca) và số trường hợp tử vong (123.473 trường hợp). Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch 24/6 khép lại với sắc đỏ bao trùm thị trường. Theo đó, VN-Index đóng cửa giảm 8,49 điểm (0,98%) xuống 859,71 điểm; HNX-Index giảm 0,81% xuống 113,7 điểm.Tin liên quan
Chứng khoán Mỹ: Chỉ số Nasdaq lập kỷ lục mới nhờ số liệu kinh tế khả quan
Số liệu kinh tế Mỹ cho thấy doanh thu bán nhà mới trong tháng Năm tăng cao, trong khi hoạt động của khu vực tư nhân ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được cải thiện rõ ràng trong tháng Sáu
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.










