Chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên 26/6

17:25' - 26/06/2020
BNEWS Có nhiều người cho rằng giới chức Mỹ sẽ phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, đồng thời tái áp đặt các biện pháp hạn chế ở một số khu vực.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn phục hồi trong phiên 26/6 sau phiên giảm điểm mạnh trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trên thế giới đang làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1% lên 22.512,08 điểm. Chứng khoán Singapore tăng 0,9%, chứng khoán Jakarta cộng thêm 0,2%, còn chứng khoán Sydney, Seoul, Manila, Bangkok đều tăng hơn 1%.

Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống 24.549,99 điểm sau khi Thượng viện Mỹ ngày 25/6 thông qua dự luật có thể giúp chính quyền của Tổng thống Donald Trump trừng phạt Trung Quốc liên quan tới Luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong. Thị trường Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Một số bang ở Mỹ, đặc biệt Texas, Florida và California, đã báo cáo số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Trước tình hình đó, có nhiều người cho rằng giới chức Mỹ sẽ phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, đồng thời tái áp đặt các biện pháp hạn chế ở một số khu vực.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng ca mắc mới COVID-19 ở châu Âu, do các chuyến bay giữa các nước được nối lại và các quán bar, nhà hàng và rạp chiếu phim được mở lại sau khi khu vực này tiến hành nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index giảm 2,16 điểm, hay 0,31%, xuống 851,98 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,62 điểm, hay 0,54%, xuống 113,45 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục