Chứng khoán châu Á mất điểm trước những lo ngại về các nền kinh tế mới nổi

16:26' - 05/09/2018
BNEWS Chiều 5/9, hầu hết các TTCK châu Á giảm điểm trước lo ngại ngày càng tăng về các nền kinh tế thị trường mới nổi, bên cạnh tình trạng bất ổn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và Canada.
Chứng khoán châu Á mất điểm trước những lo ngại về các nền kinh tế mới nổi. Ảnh: THX
Cụ thể, khép lại phiên này, tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 116,07 điểm, hay 0,5%, xuống còn 22.580,83 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) sụt mất 729,49 điểm (hay 2,61%) xuống 27.243,85 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải lùi 46,24 điểm (hay 1,7%) và đóng phiên ở mức 2.704,34 điểm.

Sắc đỏ cũng xuất hiện tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), với chỉ số Kospi giảm hơn 1% xuống còn 2.291,77 điểm.

Phiên này, chỉ số S&P/ASX 200 tại Sydney cũng mất 1% và khép phiên với 6.230,40 điểm, dù số liệu cho thấy nền kinh tế Australia tăng trưởng tốt hơn dự đoán trong quý II nhờ xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng gia tăng.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina lần lượt rơi vào khủng hoảng thì Nam Phi là nước tiếp theo gây hoang mang trên các thị trường, khi Cơ quan Thống kê Nam Phi (Stats SA) công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái khi giảm hai quý liên tiếp (giảm lần lượt 2,6% và 0,7% trong quý I và quý II/2018), do các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, thương mại và chế tạo của nước này đều suy giảm. Đây là lần suy thoái kinh tế đầu tiên ở Nam Phi kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Sau khi Stats SA công bố các số liệu trên, đồng rand của Nam Phi đã giảm 2,4% xuống còn 15,23 rand đổi 1 USD, tương tự như những diễn biến của đồng peso của Argentina và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần gần đây. Các nhà quan sát thị trường lo ngại rằng những vấn đề trên có thể lan sang các nền kinh tế thị trường mới nổi khác và cả các nền kinh tế lớn.

Trong lúc quá trình lấy ý kiến công chúng về đề xuất của Tổng thống Donald Trump đánh thuế 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ khép lại trong tuần này, các thị trường cũng hướng sự chú ý đến việc nối lại các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ và Canada trong ngày 5/9.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục