Chuyển đổi số, "chìa khóa" phát triển cho ngành vận tải toàn cầu

17:23' - 24/05/2021
BNEWS Những vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ tình trạng thiếu container ở Trung Quốc cho đến lần tắc nghẽn gần đây ở Kênh đào Suez, đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của ngành vận tải.

Xu hướng này đang mở ra hy vọng cho một loạt các công ty khởi nghiệp (startup), trước đó còn đang loay hoay tìm đầu ra cho công nghệ theo dõi hành trình vận chuyển bằng phần mềm của mình.

Một phân tích của hãng tin Reuters đối với các startup số trong lĩnh vực vận tải cho thấy có gần 250 công ty trên toàn thế giới, trong đó có công ty hoạt động trong mảng logistics của Uber là Uber Freight, và nhiều công ty của Trung Quốc đang tìm cách “lên sàn” như Full Truck Alliance.

Quá trình số hóa trong ngành vận tải đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng chi phí để đưa các hệ thống kỹ thuật số trong việc theo dõi hành trình vào cơ sở dữ liệu đã làm “nản lòng” nhiều công ty.

Giờ đây, nhiều startup đã phát triển các nền tảng có thể hợp nhất với các hệ thống quản lý vận tải của khách hàng, từ đó giúp họ dễ dàng sử dụng chúng ở nhà. Đây là “chìa khóa” đối với Loadsmart, một công ty môi giới xe tải ở Mỹ.

Khi các khách hàng của Loadsmart, trong đó có Home Depot, Coca-Cola và Kraft Heinz, đặt chỗ trên hệ thống quản lý vận tải của riêng họ, thay vì phải tìm đến một công ty môi giới xe tải, họ sẽ có ngay một bảng chào cước vận chuyển từ Loadsmart.

Loadsmart đã huy động được 150 triệu USD từ các nhà đầu tư và ghi nhận doanh thu tăng 208% trong quý IV/2020. CEO của Loadsmart Ricardo Salgado nhận định: “Sự chuyển đổi số trước đây được xem là vitamin thì giờ đây là thuốc giảm đau. Nếu bạn không chuyển đổi số, các đối thủ cạnh tranh sẽ đè bẹp bạn”.

Xu hướng chuyển đối số còn diễn ra cùng với làn sóng hợp nhất trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là ở Trung Quốc trước sự bùng nổ của hoạt động thương mại điện tử trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Công ty logistics Kuehne & Nagel của Thụy Sỹ ngày 24/5 cho biết sẽ mua lại nhà cung cấp dịch vụ logistics tại châu Á Apex International Corp từ công ty MBK Partners, qua đó trở thành công ty giao nhận vận tải hàng không lớn nhất thế giới.

Trước đó, hồi tháng Tư, DSV Panalpina cũng cho biết sẽ thâu tóm mảng logistics của công ty Agility Public Warehousing Co ở Kuwait trong một thương vụ trị giá 4,1 tỷ USD, qua đó tạo ra công ty giao nhận vận tải lớn thứ ba thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục