Chuyên gia: Argentina tăng tốc phục hồi kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng

09:14' - 26/06/2025
BNEWS Các chuyên gia kinh tế nhận định Argentina sẽ phải đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế nếu muốn đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2025.

Các chuyên gia kinh tế nhận định Argentina sẽ phải đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế nếu muốn đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2025, trong bối cảnh số liệu quý I vừa qua mới chỉ cho thấy dấu hiệu phục hồi ban đầu sau giai đoạn suy thoái sâu năm 2024.

 
Theo thống kê chính thức, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Argentina trong quý I/2025 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,8% so với quý trước đó. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng của nhiều tổ chức tài chính được Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) khảo sát, vốn dự báo tăng trưởng quý I đạt khoảng 1,5%.

Chuyên gia Alberto Muller, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tình hình và triển vọng Argentina (CEPA) thuộc Đại học Buenos Aires (UBA), nhận định tăng trưởng trong quý I phần lớn là do hiệu ứng so sánh với cùng kỳ năm ngoái, khi nền kinh tế Argentina sụt giảm tới 5% vì chính sách phá giá tiền tệ mạnh tay của Chính phủ Tổng thống Javier Milei ngay sau khi nhậm chức vào tháng 12/2023, đi kèm với biện pháp tài khóa nghiêm ngặt, cắt giảm đầu tư công, chi tiêu xã hội và tiêu dùng công.

Ông Muller cho biết, nếu loại trừ lĩnh vực nông nghiệp - ngành đóng vai trò chính trong sự phục hồi hiện nay - thì GDP quý I của Argentina thực tế vẫn thấp hơn 1,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, Chính phủ Argentina bày tỏ lạc quan với số liệu tăng trưởng quý I, đặc biệt là mức tăng tiêu dùng cá nhân đạt kỷ lục. Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo cho rằng nguyên nhân là lạm phát sụt giảm mạnh và sự điều chỉnh lại mặt bằng giá cả. Tuy nhiên, theo ông Muller, mức tăng tiêu dùng này có thể chỉ mang tính nhất thời, xuất phát từ việc thu nhập của người dân phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng cuối năm ngoái.

Các tổ chức phân tích thị trường như ACM cũng lưu ý tăng trưởng quý I thấp hơn dự báo do nhiều yếu tố bất lợi như kết quả kinh tế tháng 3 kém khả quan, tiến độ đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chậm và lo ngại về khả năng điều chỉnh tỷ giá khi Chính phủ xóa bỏ kiểm soát ngoại hối.

Chuyên gia Iván Carrino cho rằng nếu tốc độ tăng trưởng quý I được duy trì trong cả năm, GDP Argentina có thể tăng khoảng 3,2%, giúp củng cố đà phục hồi nhưng vẫn thấp hơn dự báo của IMF. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, ông Muller nhấn mạnh cần thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển, đặc biệt là đầu tư và xuất khẩu. Tuy nhiên, việc đồng peso tăng giá có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp và dịch vụ du lịch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục