Chuyên gia cảnh báo bẫy lạm phát khi Malaysia dự thảo Ngân sách 2022
Trong báo cáo nghiên cứu công bố ngày 26/10, các chuyên gia tại Trung tâm Giáo dục thị trường Malaysia (CME) khuyến nghị chính phủ của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cần có cái nhìn cẩn trọng về lạm phát khi chuẩn bị dự luật ngân sách 2022.
Theo chương trình kỳ họp, Hạ viện Malaysia sẽ bắt đầu quá trình thảo luận về Dự luật Ngân sách năm 2022 vào ngày 29/10 tới.
Tiến sỹ Carmelo Ferlito, Giám đốc điều hành CME cho rằng các biện pháp phong tỏa đất nước mà Chính phủ Malaysia áp dụng nhằm kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo ra những cú sốc từ phía nguồn cung, đẩy giá vận tải và hàng hóa lên cao.
CEO này chỉ ra, nguồn cung tiền bổ sung được tạo ra bởi các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng đang làm trầm trọng thêm rủi ro lạm phát và có khả năng làm suy yếu sự phục hồi trong tương lai.
Giáo sư John Hearn, nghiên cứu viên thuộc CME, đồng thời thời là giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Ngân hàng và Tài chính London cũng đưa ra một cái nhìn tổng quát về nguy cơ lạm phát hậu đại dịch.
Ông chia sẻ, các chính phủ trên khắp thế giới tăng chi tiêu nhanh chóng trong khi gần như không thể gia tăng nguồn thu thuế khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Tình trạng trên khiến các chính phủ phải vay tiền nhiều hơn, được hỗ trợ từ in tiền theo chính sách nới lỏng định lượng (QE) hoặc các chương trình tương tự tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Mặc dù lượng tiền dự trữ tăng đáng kể nhưng với việc phong tỏa và giãn cách xã hội, tốc độ lưu thông của dòng tiền cũng giảm theo.
Theo giáo sư Hearn, trong thời gian ngắn, tác động của cộng và trừ đã tạo ra sự thay đổi không xác định trong nhu cầu tiền tệ; tuy nhiên, khi các quốc gia cố gắng bình thường hóa, lượng tiền dự trữ tăng và dòng tiền tăng sẽ bổ sung đáng kể vào tổng cầu tiền tệ.
Giáo sư Hearn cho hay, trong vòng 12-18 tháng kể từ những hiện tượng này, nền kinh tế sẽ bị lạm phát. Chuyên gia này khẳng định, thực tế này đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia trong khi các Ngân hàng Trung ương cùng các Chính phủ đang khiến người dân hiểu nhầm nguyên nhân lạm phát cao hơn là do các vấn đề về nguồn cung như tăng giá năng lượng, khó khăn trong chuỗi cung ứng....
Tuy nhiên, ông chi ra điều này không chính xác khi lạm phát hiện nay là kết quả từ bội chi ngân sách của chính phủ cùng những yếu kếm trong quản lý tiền tệ. Ông khẳng định các cú sốc từ phía nguồn cung không đủ để tạo ra lạm phát chung, tuy nhiên lượng cung tiền vẫn tăng lên.
Giáo sư Hearn cũng cho rằng các gói kích cầu tài chính, tiền tệ đã tạo ra sự phân bổ sai nguồn lực, các yếu tố sản xuất đang đặt sai vị trí, gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
Ông khuyến nghị các chính phủ cần phải cắt giảm chi tiêu xuống mức trước đại dịch, xây dựng kế hoạch cân đối ngân sách tài khóa trong vài năm tới. Cùng với đó, các Ngân hàng Trung ương cần phải làm chậm tốc độ tăng cung tiền và quản lý nhu cầu tiền tệ tăng nhanh hơn sản lượng nhằm đạt được mục tiêu lạm phát (2%).
Đồng tình với khuyến nghị này, Tiến sĩ Carmelo Ferlito cũng nhấn mạnh Chính phủ Malaysia cần phải tính đến các nhân tố trên khi chuẩn bị soạn thảo và thảo luận Dự luật Ngân sách 2022, trong đó phải từ bỏ việc tiếp tục bội chi vì nếu chấp nhận điều này sẽ gây ra nguy cơ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trong tương lai gần./.
>>Fitch Solutions nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2021
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Malaysia và kế hoạch tái thiết nền kinh tế thông qua Ngân sách 2022
06:30' - 27/10/2021
Vấn đề ngân sách năm 2022 của Malaysia đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Nếu được thông qua với số phiếu cao, dự thảo ngân sách sẽ thể hiện sự tín nhiệm đối với chính phủ liên minh.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia cam kết phê chuẩn RCEP vào cuối năm 2021
13:41' - 26/10/2021
Ngày 26/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 39, Malaysia cam kết về việc sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Pháp đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP
10:26'
Moody's vừa cảnh báo rằng Pháp khó có thể thành công trong việc giảm thâm hụt ngân sách xuống mục tiêu 2,7% GDP vào năm 2027 - ngay cả khi cắt giảm thêm ngân sách.
-
Tài chính
Hoạt động M&A toàn cầu khởi sắc trong quý I/2024 nhờ các thương vụ lớn
06:30'
Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới đã phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2024, sau năm 2023 khá ảm đạm, nhờ sự trở lại của các thương vụ lớn.
-
Tài chính
Truy thu gần 100 tỷ đồng vi phạm trong xuất, nhập khẩu
17:06' - 28/03/2024
Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan với số tiền truy thu hơn 99 tỷ đồng.
-
Tài chính
Nhật Bản cam kết nỗ lực chặn đà giảm quá mức của đồng yen
19:21' - 27/03/2024
Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để hạn chế những diễn biến quá mức của đồng yen, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước
18:01' - 27/03/2024
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông Đắk Nông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.
-
Tài chính
Tổng cục Hải quan có Phó Tổng cục trưởng mới
17:34' - 27/03/2024
Ngày 27/3, tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
-
Tài chính
Mỹ rót vốn lớn để giảm 14 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm
07:30' - 26/03/2024
Với mục tiêu cải thiện thu nhập cho người lao động cũng như tăng khả năng cạnh tranh, Bộ Năng lượng Mỹ công bố chi 6 tỷ USD để trợ cấp cho 33 dự án công nghiệp tại 20 bang nhằm giảm khí thải carbon.
-
Tài chính
Trái phiếu kỳ hạn siêu dài lên ngôi tại Trung Quốc dù lãi suất thấp
16:10' - 25/03/2024
China Chengtong Holding Group, công ty quản lý vốn thuộc sở hữu nhà nước, mới đây đã phát hành một hạng mục trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 1 tỷ NDT (139 triệu USD).
-
Tài chính
Các quỹ toàn cầu rút khỏi trái phiếu Indonesia
08:05' - 25/03/2024
Một lượng lớn vốn đầu tư quốc tế đã được rút khỏi trái phiếu Indonesia sau chiến thắng của ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.