BNEWS Báo cáo ngày 11/10 của các chuyên gia hàng không Mỹ đã chỉ trích những sai sót trong quy trình cấp phép cho máy bay Boeing 737 MAX hiện đang bị cấm bay sau hai vụ tai nạn khiến 346 người thiệt mạng.
Theo báo cáo trên, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thiếu nhân lực và năng lực cần thiết để đánh giá những thay đổi quan trọng của hệ thống điều khiển bay của máy bay trên và cũng phó thác quá nhiều cho nhân viên của Boeing, từ đó làm giảm khả năng đảm bảo độ an toàn của máy bay này.
Báo cáo đặc biệt tập trung vào Hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS), một cơ chế điều khiển bay được cho là nguyên nhân chính gây ra hai vụ tai nạn nói trên.
Báo cáo của Nhóm đánh giá chung về kỹ thuật (JATR) mà FAA thành lập hồi tháng Ba sau hai vụ tai nạn, cho biết các văn bản xin cấp phép mà Boeing nộp là rời rạc và không đánh giá về MCAS một cách đầy đủ và thống nhất.
Theo báo cáo, các tính năng của máy bay nên được đánh giá không phải theo cách rời rạc mà phải ở mức độ tổng thể.
Báo cáo cũng cho thấy những rắc rối của chương trình cấp phép ủy quyền cho tổ chức của FAA mà theo đó việc cơ quan này ủy quyền các quy trình cấp phép cho Boeing bị những người chỉ trích cho rằng chính là tự cấp phép.
Báo cáo nói rằng khả năng giám sát quy trình này của FAA bị hạn chế do những thiếu hụt về nhân lực và sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như hiểu biết của các kỹ sư về các khía cạnh kỹ thuật của MCAS.
Cục trưởng FAA, Steve Dickson, đã hoan nghênh đánh giá độc lập và thẳng thắn của JATR và tin tưởng những nỗ lực sẽ thúc đẩy hơn nữa an toàn hàng không trên toàn cầu.
Theo ông, hai vụ tai nạn của máy bay Boeing 737 MAX là sự nhắc nhở đối với FAA và các đối tác quản lý quốc tế trong việc phải không ngừng nâng cao an toàn hàng không.
Ngày 11/10, United Airlines là hãng hàng không gần đây nhất hoãn thời hạn dự kiến nối lại các chuyến bay cho đến năm 2020, thông báo sẽ chưa thực hiện các chuyến bay của máy bay 737 MAX đến ngày 6/1./.
Tin liên quan
American Airlines lùi thời điểm nối lại khai thác Boeing 737 MAX
Hãng hàng không Mỹ American Airlines ngày 9/10 thông báo họ sẽ lùi thời gian khai thác trở lại các máy bay thuộc dòng Boeing 737 MAX sang đầu năm 2020 thay vì cuối năm nay như dự kiến trước đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.











