BNEWS Theo Giáo sư Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 5 nước được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa thích nhất.
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 4-8/6, phóng viên TTXVN tại Tokyo đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, về những tác động tích cực từ chuyến thăm này đối với quan hệ song phương và triển vọng phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Theo Giáo sư Ohno, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 5 nước được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa thích nhất. Ngoài cuộc điều tra của JETRO (Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản), có nhiều cuộc điều tra trong các ngành chế tạo của Nhật Bản.
Kết quả các cuộc điều tra này cho thấy, Việt Nam là quốc gia được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa chuộng nhất.
Việt Nam luôn chiếm vị trí số một, tiếp theo là Thái Lan, Philippines và Indonesia. Việt Nam và Thái Lan luôn cạnh tranh nhau vị trí điểm đầu tư được doanh nghiệp Nhật Bản ưa chuộng nhất.
Giáo sư cho rằng quá trình các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản vốn hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ.Những doanh nghiệp này có mong muốn đầu tư vào Việt Nam những ngành mà các tập đoàn lớn không đảm nhận. Giáo sư Ohno nhận định Việt Nam cần thu hút được các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.
Để hợp tác kinh tế giữa hai nước được hiệu quả hơn, ông bày tỏ mong muốn Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể giao phó các vai trò lớn hơn như quản lý nhà máy, giám đốc bộ phận, trưởng phòng các cơ sở, nhà máy tại Việt Nam cho các nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.Ông khẳng định điều này không chỉ có lợi cho Việt Nam mà còn là sự hỗ trợ cần thiết cho Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thiếu lao động đang ngày một căng thẳng hơn.
Giáo sư Ohno nhận định việc lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến thăm lẫn nhau đã chứng tỏ quan hệ của hai nước đang trong giai đoạn chín muồi.Vì vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mang ý nghĩa khẳng định lại một mối quan hệ song phương hữu nghị, ổn định. Giáo sư tin tưởng trên cơ sở này, quan hệ hai nước sẽ có một bước tiến mới.
Giáo sư Ohono cho biết ông đã đến Việt Nam từ năm 1995 và giờ đây mỗi lần trở lại, ông nhận thấy, kinh tế Việt Nam phát triển, hạ tầng cũng đã được cải thiện đáng kể, cuộc sống của người dân đã sung túc hơn, phố phường đẹp hơn.Giáo sư khẳng định quan hệ Việt – Nhật là một mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp trên nhiều phương diện, từ chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân, là mối quan hệ tốt đẹp hiếm có trên thế giới.
Giáo sư Fujimoto Koji, chuyên ngành nghiên cứu hợp tác quốc tế, Đại học Takushoku, Tokyo cũng đã đánh giá về xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Giáo sư Fujimoto cho rằng Việt Nam có lực lượng lao động Việt Nam trẻ và chí phí nhân công rẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí sản xuất.Ngoài ra, chất lượng của đội ngũ nhân lực Việt Nam đang được cải thiện nhanh chóng nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Theo Giáo sư, đây chính là những lý do quan trọng thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam.
Giáo sư nhận định chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đóng góp lớn cho mọi mặt trong quan hệ hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.Theo Giáo sư Fujimoto, các doanh nghiệp Nhật Bản rất cần Chính phủ Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với họ, cho họ biết suy nghĩ, cũng như những cách thức mà Việt Nam chào mời các nhà đầu tư Nhật Bản.
Giáo sư tin rằng nếu Việt Nam giải thích rõ cho các doanh nghiệp Nhật Bản về môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản có thể dễ dàng nắm bắt những đặc thù của Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động, điều này sẽ giúp cho tình hình kinh tế ngày càng phát triển tốt.
>>> Hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh
Tin liên quan
Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư
Tp Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần tăng cường và thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp Thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNợ của EU có thể chạm 1.000 tỷ euro
EU có nguy cơ thiếu hụt ngân sách trong những năm tới do các khoản nợ tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giớiMột nước Anh dễ "tổn thương" sau cánh cửa siêu thị
Khoảng 45-50% thực phẩm của Anh đến từ nhập khẩu, trong khi dự trữ chiến lược đã bị xóa bỏ, khiến nước này dễ "tổn thương" trước các cú sốc chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia đối mặt với làn sóng tiền giả tinh vi
Tỷ lệ tiền giả bị phát hiện tại Australia tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2018 trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm gia tăng sử dụng các kỹ thuật sản xuất và thủ đoạn cất giấu ngày càng tinh vi.
-
Kinh tế Thế giớiPháp tung 10 triệu thùng dầu diesel dự trữ để hạ giá nhiên liệu
Chính phủ Pháp sẽ đưa 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trong vòng ba tháng, với kỳ vọng giúp giá bán tại các trạm xăng giảm từ 12-18 xu euro/lít.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐặc khu Kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam
Đặc khu kinh tế Coega của Nam Phi kết hợp cảng nước sâu, sản xuất đa ngành, logistics và năng lượng xanh, mang đến mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong thu hút FDI.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.












